Somalia áp dụng luật môi trường mới, cấm túi nhựa sử dụng 1 lần

Luật mới cấm nhập khẩu, sản xuất lẫn tiêu thụ túi nhựa dùng một lần và được các nhà vận động vì môi trường cũng như người dân thủ đô Mogadishu hoan nghênh lệnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Sonna)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Sonna)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, từ ngày 1/10, Somalia đã áp dụng Luật mới về bảo vệ môi trường, trong đó cấm túi nhựa dùng một lần trong nỗ lực ứng phó với tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa.

Luật mới, được công bố lần đầu tiên vào tháng 2, cấm nhập khẩu, sản xuất lẫn tiêu thụ túi nhựa dùng một lần và được các nhà vận động vì môi trường cũng như người dân thủ đô Mogadishu hoan nghênh lệnh.

Với luật này, Somalia gia nhập nhóm các quốc gia châu Phi đã cấm túi nhựa dùng một lần, trong đó có nước láng giềng Kenya và Tanzania.

Kenya đã ban hành một trong những lệnh cấm túi nhựa nghiêm ngặt nhất thế giới vào năm 2017, quy định phạt tiền hoặc thậm chí là án tù đối với hành vi sử dụng túi nhựa.

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) ước tính lượng rác thải nhựa tương đương với 2.000 xe chở rác được đổ xuống biển, sông và hồ mỗi ngày. Theo đó, mỗi năm có 19-23 triệu tấn rác thải nhựa đổ vào hệ sinh thái nước của thế giới.

Lệnh cấm của Somalia có hiệu lực trong bối cảnh các nhà đàm phán kết thúc cuộc họp tại Nairobi vào ngày 30/9 với hy vọng đạt được hiệp ước đầu tiên trên thế giới về ô nhiễm nhựa.

Hiệp ước này nhằm mục đích tập hợp phản ứng quốc tế đối với rác thải nhựa đang đe dọa môi trường, từ đại dương và sông ngòi, cho đến núi và băng biển, sau đó di chuyển lên các mạng lưới thức ăn của các loài động vật.

Các quốc gia đang chịu áp lực phải tìm ra tiếng nói chung trước khi các cuộc đàm phán cuối cùng được tổ chức vào tháng 12 tới tại Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.