Mưa lũ nhấn chìm các khu vực tại Đông Phi, nhiều người thiệt mạng

Cơ quan Cứu trợ Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã cảnh báo Đông Phi có thể ghi nhận lượng mưa lớn hơn bình thường trong giai đoạn từ tháng 10-12 do tác động của hiện tượng El Nino.
Mưa lũ nhấn chìm các khu vực tại Đông Phi, nhiều người thiệt mạng ảnh 1Ngập lụt do mưa lớn tại Mombasa, Kenya ngày 3/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ít nhất 15 người thiệt mạng ở Kenya trong bối cảnh mưa lớn gây ra lũ lụt cuốn trôi nhiều nhà cửa và tàn phá đồng ruộng.

Theo thông báo được Hội Chữ thập Đỏ Kenya đăng ngày 6/11 trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), trong những ngày gần đây, mưa lớn trút xuống Kenya, đặc biệt ở miền Bắc khô hạn, khiến đường sá và nhà cửa chìm trong biển nước.

Tính đến ngày 5/11, mưa lũ đã ảnh hưởng đến hơn 15.260 hộ gia đình ở Kenya, khiến 15 người thiệt mạng, hơn 1.000 gia súc bị chết và cuốn trôi ít nhất 97ha đất nông nghiệp.

[WFP: Hạn hán đang ảnh hưởng đến 22 triệu người tại Đông Phi]

Các hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy nước lũ nhấn chìm hoàn toàn nhiều ngôi làng, khiến người dân phải sơ tán sang các khu vực cao hơn.

Tuần trước, Cơ quan Khí tượng Kenya cảnh báo mưa to có thể kèm theo gió lớn, cùng nguy cơ tốc mái, cây cối gãy đổ và nhà cửa hư hại.

Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở hầu hết khu vực Đông Phi. Tháng 10 vừa qua, Cơ quan Cứu trợ Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo Đông Phi có thể ghi nhận lượng mưa lớn hơn bình thường trong giai đoạn từ tháng 10-12 do tác động của hiện tượng El Nino.

Kể từ đầu mùa mưa này, lũ quét đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và khiến hơn 12.000 người ở vùng Somali của Ethiopia phải rời bỏ nhà cửa.

Trong khi đó, ít nhất 14 người cũng đã thiệt mạng và 47.000 người đã phải sơ tán tại Somalia do mưa lũ đã cắt đứt nhiều tuyến đường tại một số khu vực.

Vùng Sừng châu Phi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất do tình trạng biến đổi khí hậu.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan đang xảy ra tại đây với tần suất và cường độ ngày một tăng.

Kể từ cuối năm 2020, Somalia, cùng các khu vực của Ethiopia và Kenya đã hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất khu vực trong 40 năm qua.

Trước đó, cuối năm 2019, ít nhất 265 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán do mưa lớn kéo dài 2 tháng tại nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Phi.

Thống kê cho thấy thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng đến gần 2 triệu người và cuốn trôi hàng chục nghìn vật nuôi ở Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Tanzania và Uganda./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục