Ngân sách cứu trợ toàn cầu sụt giảm 40% khiến 6 quốc gia là điểm nóng nhân đạo đối mặt nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng, trong bối cảnh hệ thống nhân đạo quốc tế đang chịu sức ép ngày càng lớn.
Nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Al Shabaab đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại khách sạn ở thị trấn Baladweyne, miền Trung Somalia, đồng thời tuyên bố hơn 10 người đã thiệt mạng.
Chính quyền địa phương cho hay hàng chục tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích do Mỹ tiến hành tại Somalia.
Giám đốc WFP tại Somalia cho biết mặc dù có tiến triển về an ninh lương thực nhưng nhiều gia đình ở nước này vẫn có nguy cơ đói khi giá lương thực tăng vọt và nhiều loại cây trồng bị mất mùa.
Theo IGAD, gần 63 triệu người trên khắp vùng Sừng châu Phi đang phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi 11 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính.
Sừng châu Phi sẽ có nhiệt độ ấm hơn bình thường trong khoảng thời gian từ tháng Tám đến tháng 10 năm nay, với nhiệt độ ở một số quốc gia trong khu vực có thể lên đến 35 độ C.
FAO và Cơ quan Phát triển Liên chính phủ cho biết khoảng 66,7 triệu người trong Khu vực Sừng châu Phi đang bị mất an ninh lương thực và cần hỗ trợ nhân đạo, với số tiền 9,8 tỷ USD.
Hoạt động cướp biển Somalia gia tăng trong bối cảnh lực lượng hải quân quốc tế chuyển hướng từ Vịnh Aden vào Biển Đỏ để đề phòng các cuộc tấn công vào tàu bè do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành.
UNHCR cảnh báo nếu không được hỗ trợ để chuẩn bị, chống chọi và phục hồi sau những cuộc khủng hoảng liên quan đến khí hậu, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ phải tiếp tục di dời.
Nhà chức trách Somalia cho biết nhiều thủ lĩnh của Al-Shabaab đã bị vô hiệu hóa trong các hoạt động diễn ra từ ngày 25-27/3 tại bang Galmudug, Hirshabelle và Sud-Ouest.
Các tay súng al-Shabaab đã tiến hành đánh bom liều chết nhằm vào căn cứ quân sự Busley ở vùng Lower Shabelle,Tây Nam Somalia làm ít nhất 7 binh sỹ Somalia và 10 tay súng thiệt mạng.
Các cuộc tấn công của cướp biển gây ra rủi ro và làm gia tăng chi phí của các hãng vận tải biển trong lúc họ đang đối mặt với mối đe dọa tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.
Trẻ em ở Somalia đang có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, bao gồm lũ quét và lũ ven sông, trong giai đoạn đầu mùa mưa năm 2024 (từ tháng Ba đến đầu tháng Tư).
Theo khảo sát của 31 quốc gia nơi hủ tục còn phổ biến, châu Phi là nơi có nhiều nạn nhân FGM nhất với hơn 144 triệu người, tiếp theo là châu Á (80 triệu người) và Trung Đông (6 triệu người).
Lũ lụt diễn ra vào cuối năm 2023 kết hợp với hậu quả của hạn hán, xung đột kéo dài và giá lương thực cao tiếp tục gây ra tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng ở Somalia.
5 dân thường thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau một vụ nổ bom ở thủ đô Mogadishu của Somalia do các chiến binh của nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab tiến hành.
Theo báo cáo mới nhất của WHO, ít nhất 9 người đã tử vong do tiêu chảy cấp (AWD) hoặc bệnh tả trong tổng số 474 trường hợp ghi nhận tại Somalia từ ngày 7-13/1.
WFP ước tính trong năm qua, 1,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Somalia bị suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó 331.000 trẻ em có thể bị suy dinh dưỡng ở mức nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng.
Kể từ đầu năm đến nay đã có tổng cộng 45.266 trường hợp mới bị nghi ngờ mắc bệnh tả, trong đó có 42 trường hợp tử vong liên quan đã được ghi nhận tại 29 huyện của Somalia.
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc cũng đã cảnh báo về nguy cơ lũ lụt tiếp diễn trên khắp cả nước Somalia, ước tính sẽ ảnh hưởng đến 1,2 triệu người sinh sống ở những khu vực ven sông.
Theo WFP, trong quý 4/2023, ước tính sẽ có khoảng 4,3 triệu người ở Somalia đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó 1 triệu người phải chịu cảnh đói cùng cực.
Giới chức Somalia đánh giá luật hiện hành, được đưa ra từ năm 1975, không thể giải quyết được tình trạng tội phạm xuyên biên giới đã trở nên phức tạp hơn và thường xuyên hơn.
Ít nhất sáu người, trong đó có bốn binh sỹ Somalia, đã thiệt mạng sau khi một chiếc ôtô cài bom đã phát nổ tại trạm kiểm soát an ninh ở khu vực Elasha Biyaha, cách Mogadishu khoảng 20km về phía Bắc.
107.000 người ở quận Baidoa, miền Tây Nam Somalia, đã chuyển đến những vùng đất cao hơn ở gần khu định cư của họ sau khi xảy ra lũ quét do mưa lớn trong tuần qua.
Giới chức cho hay vụ tấn công xảy ra lúc 1h40 sáng (giờ địa phương), nhằm vào một đồn cảnh sát ở Thủ đô Mogadishu của Somali; nhóm phiến quân al-Shabab đã thừa nhận gây ra vụ tấn công mới nhất này.
Theo LHQ, không có quốc gia nào có thể tự ứng phó với khủng bố, do đó, các nước cần củng cố các cơ chế hợp tác ở cấp độ khu vực và quốc tế, đảm bảo các biện pháp can thiệp đồng đều, dựa trên thực tế.
Trong 3 chiến dịch quân sự được triển khai tại Bula-Fuley thuộc vùng Bay, Quân đội Somalia đã phá hủy 3 căn cứ của Al-Shabaab, tiêu diệt 23 phần tử khủng bố, trong đó có 2 chỉ huy.
Những tuần gần đây, các tay súng Al-Shabaab tăng cường tấn công trong bối cảnh quân đội đang tạm dừng chiến dịch chống phiến quân để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.
23,4 triệu người dân tại vùng Sừng châu Phi hứng chịu tình trạng mất an ninh lương thực và 5,1 triệu trẻ em nơi đây bị suy dinh dưỡng do các điều kiện khô hạn kéo dài.
Vụ việc xảy ra tối 9/6 tại khách sạn Pearl Beach khiến sáu dân thường thiệt mạng và 10 người bị thương, nhóm Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã nhận là thủ phạm vụ tấn công.
Các lực lượng an ninh Somalia đã vô hiệu hóa các tay súng Kharijite, nhóm thực hiện vụ tấn công khủng bố tại khách sạn Pearl Beach ở Mogadishu, giải cứu nhiều dân thường.
ít nhất 25 trẻ em trong độ tuổi 10 đến 15 ở thị trấn Qoryoley, miền Nam Somalia đã thiệt mạng và một vài em khác bị thương sau khi nghịch một thiết bị nổ còn sót lại trên sân chơi ngoài trời.
Australia sẽ đóng góp 29 triệu AUD hỗ trợ nhân đạo ở Trung Đông và châu Phi, giải quyết các nhu cầu thực phẩm, dinh dưỡng, di dời do hạn hán... của người dân nhiều quốc gia khu vực này.