Chính phủ Somalia xử lý nghiêm tội cướp biển và bắt cóc

Giới chức Somalia đánh giá luật hiện hành, được đưa ra từ năm 1975, không thể giải quyết được tình trạng tội phạm xuyên biên giới đã trở nên phức tạp hơn và thường xuyên hơn.
Chính phủ Somalia xử lý nghiêm tội cướp biển và bắt cóc ảnh 1Nhiều công dân Somalia hoạt động cướp biển đã bị bắt, xét xử và kết án ở các nước láng giềng. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 26/10, Chính phủ Somalia thông qua một dự luật nhằm tăng cường nỗ lực chống tội phạm hàng hải như cướp biển và bắt cóc nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế ở các vùng bờ biển rộng lớn của đất nước.

Dự luật chống cướp biển và chống bắt cóc, trong đó nêu ra các hình phạt nghiêm khắc đối với các cá nhân liên quan đến tội phạm hàng hải, đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Hiến pháp Hassan Moalim Mohamud trình lên nội các.

Dự luật sẽ được trình quốc hội để phê duyệt.

[Số vụ cướp biển trên thế giới thấp nhất trong 14 năm]

Ngoài việc xác định các hành vi phạm tội có liên quan và quy định các hình phạt tương ứng, dự luật còn đưa ra các hướng dẫn rõ ràng để xử lý các nghi phạm cướp biển và thủ tục giam giữ.

Theo Bộ trưởng Mohamud, khuôn khổ pháp lý mới sẽ tăng cường các hoạt động chống cướp biển và bắt cóc ở vùng biển dọc bờ biển Ấn Độ Dương và các khu vực hàng hải quốc tế khác, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc kiềm chế cướp biển, đảm bảo quy trình xét xử công bằng và minh bạch cho bị cáo.

Giới chức Somalia đánh giá luật hiện hành, được đưa ra từ năm 1975, không thể giải quyết được tình trạng tội phạm xuyên biên giới hiện đã trở nên phức tạp hơn và thường xuyên hơn.

Luật pháp cũng cần được cập nhật để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng nhu cầu pháp lý của xã hội.

Trong thập kỷ qua, nhiều công dân Somalia bị buộc tội hoạt động cướp biển đã bị bắt, xét xử và kết án ở các nước láng giềng vì các hoạt động tội phạm dọc bờ biển của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục