Một tàu chở hàng của Mỹ bị cướp biển tấn công ngoài khơi Gabon

Tàu Grebe Bulker thuộc sở hữu của Mỹ đã bị tấn công vào đêm 1/5 khi neo đậu ngoài khơi Owendo, một cảng phía Nam của thủ đô Libreville của Gabon, thuyền trưởng và 2 cấp phó của tàu đã bị bắt đi.
Một tàu chở hàng của Mỹ bị cướp biển tấn công ngoài khơi Gabon ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AA)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một thuyền trưởng người Nga cùng với 2 cấp phó người Georgia trên một tàu chở hàng thuộc sở hữu của Mỹ đã bị bắt cóc khi tàu của họ bị cướp biển tấn công ngoài khơi một cảng tại quốc gia Tây Phi này.

Báo chí khu vực dẫn lời một quan chức Gabon cho biết tàu Grebe Bulker dài 190 mét đã bị tấn công vào đêm 1/5 khi neo đậu ngoài khơi Owendo, một cảng phía Nam của thủ đô Libreville.

Nguồn tin cho biết thuyền trưởng và 2 cấp phó của tàu Grebe Bulker "đã bị những người không rõ danh tính bắt đi."

[Cướp biển tấn công tàu chở dầu treo cờ Singapore tại khu vực Tây Phi]

Vào thời điểm bị tấn công, tàu Grebe Bulker đang không tải và đang chờ nhận hàng tại Gabon.

Tàu Grebe Bulker thuộc sở hữu của công ty Eagle Bulk Shipping Inc., (Mỹ) tuy nhiên con tàu được gắn cờ Quần đảo Marshall.

Nguồn tin cũng cho hay một tàu tuần tra của Gabon đã can thiệp và cứu được 17 thành viên thủy thủ đoàn, nhưng toán cướp biển đã bỏ chạy cùng với thuyền trưởng và 2 cấp phó. Cảnh sát Gabon đang điều tra vụ việc.

Cuộc tấn công mới nhất này đáng chú ý do vụ việc xảy ra gần thủ đô của Gabon.

Quốc gia này nằm ở rìa Vịnh Guinea, nơi vẫn là điểm nóng về nạn cướp biển và bắt cóc đòi tiền chuộc mặc dù số vụ cướp biển trên toàn cầu đã giảm xuống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục