IAEA xác nhận chưa phát hiện mức độ phóng xạ tăng cao bất thường ở các khu vực xung quanh 3 cơ sở hạt nhân của Iran sau cuộc không kích bất ngờ của Mỹ đêm 21/6.
Hàn Quốc đã nhập khẩu 174,2 triệu USD các sản phẩm thủy hải sản từ Nhật Bản trong năm 2022, tăng 12,2% so với một năm trước và là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2010, trước khi xảy ra sự cố Fukushima.
Theo phán quyết của Tòa án quận Tokyo năm 2019, 3 bị cáo đã được miễn khỏi cáo buộc tắc trách dẫn đến hậu quả gây chết người và thương tích trong sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy Fukushima số 1.
Tổng giám đốc IAEA cam kết các bên có thẩm quyền sẽ tiếp tục giám sát tiến trình ngừng hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Fukushima - tiến trình được dự đoán sẽ kéo dài hàng thập kỷ.
IAEA dẫn thông báo của giới chức Ukraine cho biết vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không ảnh hưởng tới các trang thiết bị "thiết yếu" và không có sự thay đổi về mức độ phóng xạ.
Lực lượng chức năng đã ghi nhận mức độ phóng xạ gia tăng ở mạch chính lò phản ứng số 1 của nhà máy Đài Sơn, song mức độ phóng xạ nằm trong phạm vi cho phép hoạt động an toàn.
10 năm đã trôi qua kể từ thảm họa động đất-sóng thần gây ra sự cố hạt nhân Fukushima, mặc dù một số người đã trở về tái thiết quê hương nhưng một số người khác vẫn lo ngại về hậu quả rò rỉ phóng xạ.
Số tiền mà Tòa án Tối cao Sendai buộc Chính phủ Nhật Bản và Tập đoànTepco phải đền bù cho người dân tăng khoảng 500 triệu yen so với phán quyết của tòa án cấp thấp hơn ban hành tháng 10/2017.
Bão Haishen đã khiến ít nhất 2 người Hàn Quốc thiệt mạng, trong khi tất cả người dân Tongchon và nhiều khu vực khác ở Triều Tiên đã được sơ tán nhằm đảm bảo an toàn.
Người phát ngôn TEPCO cho biết chủ tịch công ty này sẽ gặp chính quyền Kashiwazaki-Kariwa của tỉnh Niigata, để giải thích về phản ứng của công ty đối với đề nghị loại bỏ 5 lò phản ứng.
Hitachi đã quyết định đình chỉ dự án xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân ở Anh sau khi phải đối mặt với khó khăn trong việc tìm kiếm các nhà đầu tư để huy động 27,5 tỷ bảng Anh cho dự án này.
Thêm một tòa án tại Nhật Bản yêu cầu chính phủ và TEPCO bồi thường thiệt hại cho những cư dân chịu ảnh hưởng từ sự cố rò rỉ hạt nhân Fukushima trong thảm họa động đất-sóng thần năm 2011.
Việc Triều Tiên kích nổ một thiết bị hạt nhân nữa có thể khiến bãi thử Punggye-ri ở vùng núi phía Đông Bắc nước này bị sập và gây rò rỉ vật liệu phóng xạ.
Theo phán quyết, cả chính phủ và công ty TEPCO đều có trách nhiệm bồi thường cho bên nguyên đơn gồm 2.900 người dân Fukushima vì những tổn hại vật chất và tinh thần.