Yonhap: Sập hầm tại khu thử hạt nhân Triều Tiên, 200 người thiệt mạng

Một hầm ngầm đang được xây dựng tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đã bị sập và có tới 200 người có thể đã thiệt mạng trong vụ này.
Yonhap: Sập hầm tại khu thử hạt nhân Triều Tiên, 200 người thiệt mạng ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Nguồn: 38 North/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một thông tin do đài truyền hình Asahi của Nhật Bản phát sóng ngày 31/10 cho biết, một hầm ngầm đang được xây dựng tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên đã bị sập và có tới 200 người có thể đã thiệt mạng trong vụ này.

Bản tin của Asahi nêu rõ, khoảng 100 người đã bị kẹt lại bên trong khi hầm ngầm chưa được hoàn thiện này sập xuống và khoảng 100 người nữa cũng có thể đã thiệt mạng khi tìm cách cứu những người đang bị mắc kẹt do vụ sập thứ hai diễn ra ngay sau đó.

Tuy nhiên, bản tin không đưa thêm thông tin gì khác, như thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng, bãi thử hạt nhân của Triều Tiên chắc chắn đã trở nên dễ sập và không ổn định sau 6 vụ thử và nguy cơ sập có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Ngày 30/10 vừa qua, người đứng đầu cơ quan khí tượng Hàn Quốc Nam Jae-cheol trình bày tại một cuộc họp của Quốc hội rằng việc Triều Tiên tiến hành thêm một vụ nổ hạt nhân nữa có thể làm cho bãi thử bị sập và nguyên liệu phóng xạ thoát ra ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.