IAEA chưa phát hiện phóng xạ bất thường ở Iran sau đợt không kích của Mỹ

IAEA xác nhận chưa phát hiện mức độ phóng xạ tăng cao bất thường ở các khu vực xung quanh 3 cơ sở hạt nhân của Iran sau cuộc không kích bất ngờ của Mỹ đêm 21/6.

Hình ảnh do vệ tinh Maxar cung cấp về cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran, ngày 20/6/2025. (Ảnh: Peninsula/TTXVN)
Hình ảnh do vệ tinh Maxar cung cấp về cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran, ngày 20/6/2025. (Ảnh: Peninsula/TTXVN)

Ngày 22/6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo chưa phát hiện mức độ phóng xạ tăng cao bất thường ở các khu vực xung quanh 3 cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có Fordow, sau cuộc không kích bất ngờ của Mỹ đêm 21/6.

Iran đã kịch liệt lên án các cuộc không kích này và cảnh báo sẽ đáp trả mạnh, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy bạo lực mới ở "chảo lửa" Trung Đông.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố vụ tấn công của Mỹ vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và phá hủy hoàn toàn mọi kênh ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nhấn mạnh nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ sử dụng mọi năng lực để bảo vệ chủ quyền và nhân dân.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã tiến hành ngay phiên họp khẩn và lệnh cho toàn bộ lực lượng vũ trang “đặt các đơn vị trong tình trạng sẵn sàng cao nhất” để chuẩn bị đáp trả.

Giữa nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi các bên “lập tức kiềm chế tối đa.” Nhiều hãng hàng không quốc tế tiếp tục tạm ngưng các đường bay qua vùng Vịnh.

Giới phân tích nhận định quy mô phản ứng của Tehran sẽ định hình bước đi kế tiếp: Hoặc mở đường cho đối thoại, hoặc đẩy khu vực vào chu kỳ trả đũa khó kiểm soát.

Trong một tuyên bố liên quan, đại diện của Houthi tại Yemen sáng 22/6 tuyên bố phản ứng của lực lượng này đối với cuộc tấn công của Mỹ vào Iran “chỉ là vấn đề thời gian.”

Phát biểu trên đài truyền hình Al Jazeera Mubasher, quan chức cấp cao của Houthi Mohammed al-Bukhaiti lưu ý thỏa thuận ngừng bắn giữa nhóm này với Mỹ đạt được trước cuộc tấn công của Washington nhằm vào Iran, ám chỉ khả năng sẽ từ bỏ thỏa thuận.

Theo thông báo của Bộ Y tế Iran, các đợt không kích của Israel kể từ ngày 13/6 đã khiến ít nhất 430 người ở Iran thiệt mạng và khoảng 3.500 người bị thương, phần lớn là dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”