Rò rỉ tin tức: Liên minh châu Âu đoạt Nobel Hòa bình

Một giờ trước thời điểm công bố chính thức, kênh NRK của Na Uy đã khẳng định Liên minh châu Âu EU sẽ đoạt giải Nobel Hòa bình.
Một giờ trước thời điểm công bố giải Nobel Hòa bình, kênh truyền hình NRK của Na Uy đã loan báo rằng giải thưởng năm nay sẽ được trao cho Liên minh châu Âu EU, định chế đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn trong khu vực đồng Eurozone.

Kênh truyền hình này khẳng định EU sẽ đoạt Nobel Hòa bình và đây cũng không phải lần đầu tiên NRK đưa ra những thông tin theo dạng "rò rỉ" trước giờ công bố chính thức, mà đa phần đều đúng!

NRK phỏng đoán rằng ủy ban Nobel quyết định trao giải cho EU nhân dịp kỷ niệm tròn 60 năm thành lập những tổ chức tiền thân của khối là Cộng đồng Than và Thép châu Âu.

Theo phát thanh viên của kênh NRK thì EU sẽ đoạt giải nhờ vai trò của mình trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định ở châu lục.

"Liên minh châu Âu đang ở trung tâm của một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất, nhưng có lẽ hòa bình và sự ổn định của châu lục khiến Na Uy không thể nói không với khối" - phát thanh viên NRK nói.

Na Uy, nước chủ trì giải Nobel Hòa bình, lại không phải là thành viên của EU và trong một cuộc trưng cầu gần đây, 3/4 dân số Na Uy đã phản đối việc gia nhập khối này.

Có tổng cộng 231 cá nhân và tổ chức được đưa vào danh sách ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình năm 2012.

Trước đó, các nhà cái cũng như một số chuyên gia đã đánh giá giáo sư khoa học chính trị Mỹ Gene Sharp là ứng cử viên lớn nhất cho giải Nobel Hòa bình.

Những cái tên khác được phỏng đoán gồm có nhà hoạt động nhân quyền đãchống việc mặc áo burka người Afghanistan Sima Samar và Maggie Gobran,người được mệnh danh là Thánh mẫu Teresa Ai Cập vì giúp người nghèo ởCairo./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.