Rộn ràng khai cuộc Ngày hội Gia đình Việt Nam

Sáng 25/6, Ngày hội Gia đình Việt Nam 2011 đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội.
Sáng 25/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hà Nội) Ngày hội Gia đình Việt Nam 2011 đã được khai mạc trọng thể.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; đại diện các đơn vị, cơ quan chức năng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; nhiều tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội của Trung ương và Hà Nội; Hiệp hội làng nghề; doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội...

Năm 2011- kỷ niệm 10 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2011). Tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam 2011 nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2011 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng phối hợp chỉ đạo tổ chức.

Tại Lễ khai mạc đã diễn ra Lễ phát động xây dựng tủ sách gia đình, Lễ trao giải cuộc thi tranh thiếu nhi “Nói không với bạo lực gia đình.”

Hoạt động của Ngày hội Gia đình Việt Nam 2011 gồm các nội dung: triển lãm; giao lưu- tọa đàm- gặp mặt; ngày hội gia đình văn hóa Hà Nội năm 2011 và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật khác.

Với chủ đề “Gia đình Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước,” triển lãm giới thiệu những hình ảnh, hiện vật khẳng định các mục tiêu đạt được về củng cố, ổn định gia đình trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; thực hiện quy mô gia đình ít con; thực hiện quyền và trách nhiệm của các thành viên gia đình với trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi; thực hiện chính sách pháp luật về hôn nhân gia đình, bình đẳng giới...

Tôn vinh nét đẹp văn hóa đọc, đặc biệt là ở góc độ gia đình, nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động phong trào xây dựng tủ sách gia đình với mong muốn các bậc ông bà, cha mẹ hướng con cái đọc sách từ khi còn nhỏ như một thói quen, một công việc bắt buộc để văn hóa đọc luôn giữ vai trò chủ đạo trong việc truyền bá và tiếp thu tri thức một cách hệ thống và sâu sắc bên cạnh sự tiếp thu thông tin qua các phương tiện thông tin khác.

Triển lãm giới thiệu mô hình tủ sách gia đình tiêu biểu của giáo sư-tiến sỹ Phạm Đức Dương (Hà Nội) với tổng số đầu sách tới 10.398 cuốn; tủ sách của gia đình ông Bùi Đình Thăng (Hưng Yên) với 9.014 đầu sách; trưng bày sách phục vụ bạn đọc của các nhà xuất bản.

Triển lãm cũng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ với chủ đề “Nối nghiệp cha ông”; giới thiệu 12 gương mặt nghệ nhân tiêu biểu với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cha truyền con nối trên các lĩnh vực mây tre đan, đúc đồng, thêu ren, gốm sứ, mỹ nghệ kim hoàn...

60 bức tranh của thiếu nhi Hà Nội được chọn lọc từ hơn 1000 tác phẩm của 35 trường học trên địa bàn Thủ đô vẽ về chủ đề nạn bạo hành trong gia đình, mong ước một gia đình hạnh phúc trong tâm trí các em được Ban tổ chức trưng bày giới thiệu với người xem nhằm tạo tiếng nói đồng thuận của toàn xã hội- “Nói không với bạo lực gia đình”.

Người xem cũng sẽ được tham dự các buổi giao lưu, tọa đàm, gặp mặt để có có hội trao đổi, hiểu biết thêm về các đề tài như: gia đình, sức khỏe, cuộc sống... Đặc biệt, chương trình Ngày hội Gia đình văn hóa Hà Nội 2011 sẽ mang đến cho người xem rất nhiều nội dung hoạt động phong phú: Hội thi cắm hoa nghệ thuật gia đình, Hội thi thể thao, các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật...

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2011 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến hết ngày 28/6./.

Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục