Rủ nhau đi bắt ốc, hai học sinh tiểu học đuối nước thương tâm

Trên đường đi học về, hai học sinh tiểu học đã rủ nhau xuống đập bắt ốc nhưng không may đi vào chỗ nước sâu nên cả hai em cùng bị đuối nước.

Ông Y’ Thôn Niê - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh tiểu học tử vong.

Vào khoảng 11 giờ ngày 16/5, em H’Ân Kbuôr (9 tuổi) và em H’Noét Kbuôr (10 tuổi), học sinh Trường Tiểu học Trần Cao Vân (xã Ea Tar) cùng hai em học sinh khác trên đường đi học về. Khi đến khu vực đập buôn K’Đón (xã Ea Tar), em H’Ân Kbuôr và H’Noét KBuôr đã rủ nhau xuống đập bắt ốc nhưng không may đi vào chỗ nước sâu nên cả hai em đã bị đuối nước.

Thấy các bạn gặp nạn, hai học sinh còn lại đã nhanh chóng hô hoán người dân địa phương đến ứng cứu nhưng khi vớt được thì H’Ân Kbuôr và H’Noét Kbuôr đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các học sinh bị nạn.

Hiện Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa, các hồ đập, sông suối đang tích nước. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em, nhất là trong dịp nghỉ Hè sắp đến, các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền; đồng thời có những biện pháp quản lý, bảo vệ để hạn chế tai nạn đuối nước ở trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục