Nhà báo Võ Mạnh Hùng, Báo điện tử Vietnamplus là phóng viên duy nhất trong 21 tổ chức, cá nhân được Bộ Tài nguyên và Môi trường vinh danh vì những đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã.
Mẫu vật Rùa Hồ Gươm lần này có kích thước lớn hơn mẫu vật thứ nhất, được các nhà khoa học, chuyên gia đánh giá giữ nguyên thần thái Rùa Hồ Gươm khi còn sống.
Ngày 20/4, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết lớp váng xanh nổi trên mặt hồ Gươm những ngày qua không phải là tảo độc và đến thời điểm sáng 20/4 đã gần như không còn.
Hà Nội cũng sẽ lấy ý kiến rộng rãi nhân dân về việc nạo vét bùn tại hồ Gươm, làm sao để nạo vét hiệu quả nhất nhưng không ảnh hưởng đến cảnh quan của hồ.
Từ câu chuyện về các đề xuất đúc tượng ở khu vực Hồ Gươm, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, các cơ quan quản lý cần đưa ra và thực hiện nghiêm cẩn bản quy hoạch chi tiết về cảnh quan khu vực này.
Giáo sư Phan Huy Lê cho rằng, đã là biểu tượng văn hóa, tâm linh thì không nhất thiết rằng, cứ phải to mới là đẹp, hoành tráng và thể hiện đúng tầm vóc.