Thả bè thủy sinh, giảm ô nhiễm cho Rùa Hồ Gươm

Các bè thủy sinh đã được thả xuống hồ với hy vọng sẽ làm giảm mức độ ô nhiễm của nước, cải thiện môi trường sống cho Rùa Hồ Gươm.
Ngày 4/3, các bè thủy sinh được kết bằng ống nhựa bên trong trồng các cây thủytrúc đã được thả xuống hồ với hy vọng sẽ làm giảm mức độ ô nhiễm của nước HồGươm nhằm cải thiện môi trường sống cho Rùa Hồ Gươm.

Phương pháp thả bè thủy sinh nhằm làm giảm nồng độ ô nhiễm của nước, trongthời gian qua đã được thành phố Hà Nội áp dụng tại một số hồ có mức độ ô nhiễmnặng như hồ Ngọc Khánh, Văn Chương..., cho hiệu quả tốt.

Cũng trong ngày 4/3, chiếc bể thông minh có đường kính khoảng 5m đã được hạthủy xuống Hồ Gươm để làm nơi chữa trị cho cụ Rùa.

Đến thời điểm này, các phần việc phục vụ việc cứu chữa và cải thiện môi trườngsống cho Rùa Hồ Gươm vẫn đang được các tổ công tác của các sở, ban, ngành, cácchuyên gia, nhà khoa học triển khai khẩn trương.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết Hà Nội đang chuyển lạnh và mưa nên có phầnlàm ảnh hưởng đến tiến độ công việc - một thành viên Hội đồng Chữa trị Rùa HồGươm cho biết./.

Thanh Trà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các hộ dân nuôi cá tự phát trên sông Cái (nhánh của sông Đồng Nai) thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai gây ảnh hưởng đến dòng chảy và ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Giải tỏa nuôi cá lồng bè tự phát tại Đồng Nai

Tại phường Long Hưng và Trấn Biên hiện có 282 hộ dân nuôi thủy sản lồng bè trên sông, đây là hoạt động tự phát và đã hình thành từ lâu, gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước sông Đồng Nai.