Đến nay, rùa hồ Gươm đã chịu đựng được nước hồ, không còn có tácnhân gây bệnh, vết thương không xuất hiện - ông Tề cho biết thêm.
Để chuẩn bị đưa rùa hồ Gươm trở lại hồ trong môi trường tựnhiên, ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầucác đơn vị liên quan mở rộng không gian bể điều dưỡng lên diện tích30x30m, cao 1,8m thay cho bể cũ có kích thước 10x10m mà hiện nay rùa hồGươm đang sống tại đó.
Chi cục Thủy sản Hà Nội tiếp tục thả cá làm thứcăn cho rùa. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cải tạo môitrường Hồ Gươm đảm bảo các yếu tố thủy sinh, nhiệt độ, vi lượng... SởNông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội có trách nhiệm làm dự thảo quy chếquản lý khu vực hồ Gươm để trình Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua vào tháng8/2011.
Ngày 3/4, rùa hồ Gươmđược đưa vào bể điều trị đặt ngay tại chân Tháp Rùa để chữa trị các vếtthương. Từ đó đến nay, nhóm chữa trị rùa hồ Gươm đã ứng trực 24/24 giờ tạikhu vực chữa trị để đảm bảo quá trình theo dõi, chăm sóc, chữa trị đượcan toàn. Cùng với đó, Công ty Thoát nước và Tổng công ty Đầu tư, pháttriển hạ tầng đô thị thực hiện nạo vét bùn trong hồ.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân thànhphố Hà Nội đồng ý cho phép Công ty Thoát nước Hà Nội phối hợp cùngchuyên gia Đức tiếp tục triển khai nạo vét thí điểm bùn hồ Gươm bằngcông nghệ của Cộng hoà Liên bang Đức, nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch hồGươm./.