Rửa tay xà phòng - Hành động nhỏ, lợi ích lớn

Theo Tổ chức Y tế thế giới, chỉ một động tác rửa tay sạch bằng xà phòng đã làm giảm tới 35% nguy cơ lây truyền các bệnh tiêu chảy.

Giữ tay sạch sẽ, thực hiện tốt việc rửa tay với xà phòng cũng là cách phòng chống hữu hiệu nhất các dịch bệnh đường tiêu hóa, các nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính nguy hiểm như tả, SARS, cúm A (H5N1, H1N1) đặc biệt bệnh tay chân miệng đang bùng phát và có nguy cơ lan trên diện rộng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, chỉ một động tác rửa tay sạch bằng xà phòng đã làm giảm tới 35% nguy cơ lây truyền các bệnh tiêu chảy.

Giữ tay sạch sẽ, thực hiện tốt việc rửa tay với xà phòng cũng là cách phòng chống hữu hiệu nhất các dịch bệnh đường tiêu hóa, các nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính nguy hiểm như tả, SARS, cúm A (H5N1, H1N1) đặc biệt bệnh tay chân miệng đang bùng phát và có nguy cơ lan trên diện rộng.

Từ năm 2007 đến nay, được sự tài trợ của Quỹ Unilever Việt Nam, Dự án “Nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường” đã thu được nhiều kết quả khả quan. Nhận thức của người dân về lợi ích của việc thực hiện các hành vi tốt về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường tại vùng có dự án đã tăng lên rõ rệt, như tỷ lệ người dân hiểu được tính cần thiết phải rửa tay bằng xà phòng năm 2006 là 48,2% và năm 2011 là 73,8% (đối với học sinh) còn đối với người trưởng thành tăng từ 61,8% lên 81,5%.

Tỷ lệ đối tượng thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn tăng từ 6,1% lên 54%; rửa tay bằng xà phòng sau khi đi đại tiện tăng từ 14,6% lên 63,8%; tỷ lệ rửa tay bằng xà phòng sau khi đi tiểu tiện tăng từ 0,8% lên 11,8%. Kết quả của dự án đã góp phần giảm dịch bệnh của người dân tại địa phương.

[“Rửa tay xà phòng là cách phòng bệnh tốt nhất”]

Năm nay, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng năm 2011 được tập trung vào các nội dung: tổ chức hội thảo, tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc rửa tay với xà phòng; Bộ Y Tế phối hợp Quỹ Unilever Việt Nam, Nhãn hàng Lifebuoy, UNICEF và Hội Thầy thuốc trẻ tổ chức các hoạt động truyền thông và cấp phát xà phòng phòng chống bệnh tay chân miệng và hưởng ứng ngày 15/10 tại 25 tỉnh miền Trung và miền Nam có tỷ lệ người mắc bệnh tay chân miệng cao trong tháng Chín và tháng 10.

Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động cam kết diễn ra trong vòng một tháng tại chuỗi nhà hàng ăn nhanh Loteria, 40 trườngđại học và 16 trường tiểu học. Nhãn hàng Lifebuoy sẽ cung cấp xà phòng, poster và bảng nhắc nhở tại các địa điểm trên để tuyên truyền về Ngày thế giới rửa tay với xà phòng và khuyến khích người dân tham gia ký cam kết rửa tay với xà phòng.

Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Unilever và Sở Y tế Bắc Giang triển khai Chương trình “Cùng rửa tay với xà phòng nâng cao sức khỏe bản làng,” nhằm nâng cao nhận thức tiến đến thay đổi hành vi của người dân tại 53 xã thuộc năm huyện của tỉnh Bắc Giang về vệ sinh cá nhân, cụ thể rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh, cải thiện điều kiện dinh dưỡng của trẻ em.

Theo ông Trần Vũ Hoài, Phó Chủ tịch Quỹ Unilever Việt Nam, tổng số cam kết chương trình hướng đến là 1 triệu (tương đương với số tiền hỗ trợ là 1 tỷ đồng) sẽ được sử dụng vào chương trình đầu tiên thí điểm tại Bắc Giang và một số địa phương khác.

Sau đó, Bộ Y tế và Quỹ Unilever Việt Nam sẽ đánh giá lại hiệu quả chương trình để điều chỉnh cho việc áp dụng ở địa bàn rộng lớn hơn không chỉ ở phạm vi tỉnh Bắc Giang mà còn mở rộng ra khu vực nông thôn tại các tỉnh khác trên cả nước.

Thay mặt Bộ Y tế, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế đã kêu gọi tất cả các ngành, các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức và cơ quan thông tấn báo chí hãy cùng phối hợp với ngành y tế tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức để tuyên truyền về lợi ích của việc rửa tay với xà phòng, duy trì và dần đưa hành động thường xuyên rửa tay bằng xà phòng thành một nếp sống văn minh của xã hội.

Trong những năm tới, “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng” sẽ tiếp tục là một trong những sự kiện tiêu biểu cho những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và sức khỏe cộng đồng, góp phần chung tay với toàn nhân loại trên hành trình tiến đến Mục tiêu Thiên niên kỷ, đặc biệt là mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em./.

Từ năm 2008, ngày 15/10 được Liên hiệp quốc chọn là “Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng” với sự kiện hàng triệu người trên các quốc gia khắp toàn cầu cùng tham gia rửa tay với xà phòng và truyền đi những thông điệp về cải thiện thói quen vệ sinh cá nhân, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng thế giới.
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục