Sà lan chở cát lật trên sông Đồng Nai, 3 người cùng gia đình mất tích

Vào khoảng 2 giờ sáng 18/5, một sà lan chở cát trên sông Đồng Nai khi ghé vào bơm cát lên bờ tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bất ngờ bị lật úp.
Sà lan chở cát lật trên sông Đồng Nai, 3 người cùng gia đình mất tích ảnh 1Các lực lương chức năng phối hợp tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Vào khoảng 2 giờ sáng 18/5, một sà lan chở cát trên sông Đồng Nai khi ghé vào bơm cát lên bờ tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bất ngờ bị lật úp.

Ba trong số năm người của một gia đình đã mất tích. Các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng thị xã Tân Uyên và tỉnh Bình Dương, sà lan có tàu đẩy biển kiểm soát DN-1064 khi ghé vào bến sông tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, Bình Dương để bơm cát lên bờ thì bất ngờ bị nghiêng rồi nhanh chóng lật úp.

Anh Phạm Văn Hùng (sinh năm 1968) cùng con trai là Phạm Chí Cường (sinh năm 1999) may mắn bơi được lên bờ nhưng anh Hùng bị thương nặng.

Ba người mất tích gồm chị Phạm Thị Ngọc Dung (sinh năm 1977) vợ anh Hùng; bà Huỳnh Thị Tuyết (sinh năm 1954) là mẹ vợ anh Hùng và Phạm Văn Quốc Bảo (sinh năm 2008) con trai anh Hùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục