Sai phạm đăng kiểm ôtô: 'Virus Việt Á' trong lĩnh vực giao thông

Theo đại diện Bộ Công an, có Giám đốc một trung tâm kiểm định tại huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) khi bị cơ quan điều tra bắt, yêu cầu viết tường trình thì không biết viết, không biết đọc...
Sai phạm đăng kiểm ôtô: 'Virus Việt Á' trong lĩnh vực giao thông ảnh 1Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 3/1. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Tại phiên họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức tối 3/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin việc xử lý các vi phạm tại một số trung tâm đăng kiểm.

Đưa ra con số, ông Xô cho biết ước tính có khoảng hơn 70.000 phương tiện cơ giới đã được kiểm định theo kiểu “làm luật” và các trung tâm này kiểm định khoảng hơn 52.000 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Trong số đó, một số trung tâm không đủ tiêu chuẩn cũng được lập ra với việc giả mạo hoặc dùng kiểm định viên ảo để hợp thức hóa các quy định của Chính phủ về việc kiểm định xe cơ giới.

[Bộ trưởng GTVT: Xem xét, xử lý trách nhiệm vi phạm đăng kiểm]

Đáng chú ý, theo đại diện Bộ Công an, có Giám đốc một trung tâm kiểm định tại huyện Nhà Bè (Thành phố Hồ Chí Minh) khi bị cơ quan điều tra đề nghị viết tường trình thì không biết viết, không biết đọc...

Những hành vi như trên làm cho việc giám sát chất lượng, số lượng phương tiện giao thông và bảo vệ môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng; ảnh hưởng đến quản lý trật tự công cộng; gây thiệt hại cho người dân, dư luận xấu cho xã hội và mất an toàn cho người điều khiển và người dân.

"Đây là loại virus Việt Á trong lĩnh vực giao thông và Bộ Công an đang khẩn trương điều tra làm rõ. Thời gian tới sẽ còn nhiều bị can liên quan được đưa ra vành móng ngựa,” Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục