Sản lượng khai thác thủy hải sản ước đạt hơn 1 triệu tấn

Sản lượng khai thác thủy, hải sản trong cả nước từ đầu năm đến nay ước đạt 1,161 triệu tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng khai thác thủy, hải sản trong tháng Năm của cả nước ước đạt 245.000 tấn đưa tổng sản lượng khai thác thủy hải sản từ đầu năm đến nay ước đạt 1,161 triệu tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: khai thác biển ước đạt 1,097 triệu tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ và khai thác nội địa ước đạt 64.000 tấn.

Thông tin này vừa được Tổng cục Thủy sản cho biết tại cuộc họp giao ban vừa được tổ chức trong sáng ngày hôm nay (30/5), tại Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Lê Trung Kiên cũng cho biết, mặc dù trong tháng Năm tình hình khai thác trên biển có nhiều biến động song sản lượng khai thác biển vẫn tiếp tục tăng 4,5% và khai thác nội địa có sản lượng tương đương so với cùng kỳ. Các nghề đạt sản lượng và hiệu quả cao là chụp mực, lưới kéo xa bờ, lưới rê… và giá bán các loại hải sản khai thác ổn định so với cùng kỳ năm 2013.

Hiện đang là thời điểm mùa vụ cá Nam, nhờ thời tiết thuận lợi, các vùng biển miền Trung và Nam Trung bộ các đàn cá nổi liên tục với trữ lượng lớn, nên đã có nhiều tàu cá ra khơi khai thác trên các ngư trường. Nhìn chung bước khởi động đánh bắt vụ cá Nam đang có những tín hiệu tích cực.

Sản lượng khai thác cá năm tháng đầu năm tại một số địa phương đạt khá như Cà Mau: 203.000 tấn; Kiên Giang: 191.544 tấn; Bà Rịa Vũng Tàu: 120.739 tấn; Bình Thuận: 62.443 tấn; Bến Tre: 55.400 tấn; Quảng Ngãi: 52.012 tấn; Bạc Liêu 49.984 tấn; Ninh Thuận: 42.142; Quảng Ninh: 23.493 tấn; Thái Bình: 23.463 tấn; Quảng Bình: 16.785 tấn…

Theo đó, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương trong năm tháng đầu năm tại một số tỉnh trọng điểm cũng tiếp tục tăng. Cụ thể: Bình Định ước đạt 4.007 tấn, tăng 5,1 %; Khánh Hòa ước đạt 3.939 tấn, tăng 9%; Phú Yên ước đạt 2.725 tấn giảm 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Văn Tám kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản nêu rõ, trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) trái phép tại khu vực vùng biển Việt Nam và có những hành động nhằm uy hiếp ngăn cản các tàu cá hoạt động trên biển, đối với ngành khai thác thủy sản nhiệm vụ số một là cần có biện pháp bám sát tình hình diễn biến tư tưởng động viên ngư dân yên tâm bám biển sản xuất bình thường. Mặt khác, địa phương tiến hành kiểm tra an toàn của tàu cá và hỗ trợ những khó khăn của ngư dân.

Theo đó, Tổng cục đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền hướng dẫn cho ngư dân các biện pháp phòng tránh rủi ro đồng thời tăng cường các hoạt động đánh bắt khai thác theo tổ đội và động viên ngư dân yên tâm vươn khơi sản xuất.

Ngoài ra, Thứ trưởng Vũ Văn Tám cũng chỉ đạo, lực lượng kiểm ngư cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tham gia bảo vệ chủ quyền và tăng cường các hoạt động tuần tra nhằm hỗ trợ và bảo vệ ngư dân khai thác trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục