Tập trung vốn cho ngư dân bám biển, khẳng định chủ quyền

Các đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều kiến nghị giúp ngư dân yên tâm bám biển trong điều kiện phải đối mặt với hiểm nguy hiên nay.

Bên lề kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội không chỉ thể hiện sự bất bình đối với hành động ngang ngược của Trung Quốc khi đặt giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang 981) trong vùng biển và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà còn đưa ra nhiều kiến nghị giúp ngư dân yên tâm bám biển trong điều kiện phải đối mặt với hiểm nguy.

Nên dành đầu tư công để rót vốn cho ngư dân (Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh)

Hiện giờ, ngư dân là những người bám biển, nhưng họ vẫn phải tự vay vốn để đóng tàu, ra khơi. Nếu chẳng may gặp rủi ro là trắng tay. Đóng tàu cho ngư dân đi đánh bắt, đánh được nhiều thủy sản thì chia nhiều, đánh ít thì chia ít, giống như mô hình của các hãng taxi đang hoạt động.

Để đầu tư cho ngư dân, nông dân chỉ cần một con số rất nhỏ trong đầu tư công. Ví dụ đầu tư 10 chiếc tàu cần 15.000 tỷ đồng để tạo một lực lượng ra khơi hùng mạnh. Chưa bao giờ ngư dân khát khao ra khơi bảo vệ chủ quyền như lúc này.

Bên cạnh đó, cần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Vấn đề đầu tư công hiện nay có tình trạng tràn lan lãng phí. Theo tôi, chỉ nên đầu tư những dự án có mục tiêu cả về kinh tế và an ninh quốc phòng.

 Lãi suất cho ngư dân phải thấp hơn nữa (Đại biểu Nguyễn Thái Học (đoàn Phú Yên)

Hiện nay Ngân hàng Nhà nước có đưa ra gói tín dụng hỗ trợ ngư dân tôi cho rằng đây là quyết tâm cao và chia sẻ với ngư dân. Tuy nhiên lãi suất phải thấp hơn nữa.

Chính phủ có thể tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn với lãi suất bằng 0%, giúp ngư dân có điều kiện trang bị tàu thuyền một cách chắc chắn để ra khơi. Ngoài ra, Chính phủ có thể hỗ trợ cho ngư dân những phương tiện đánh bắt hiện đại.

Hoạt động của ngư dân trên vùng biển nước ta có ý nghĩa quan trọng trong khẳng định chủ quyền lãnh hải. Chính phủ cần tiếp tục có sự hỗ trợ tích cực hơn nữa về vốn, về đảm bảo an toàn để người dân yên tâm bám biển trong điều kiện tàu Trung Quốc liên tục khiêu khích trên biển Đông.

Xây dựng hậu cần nghề cá cho ngư dân (Đại biểu Trịnh Đình Thạch (đoàn Quảng Ngãi)

Đối với nhân dân Quảng Ngãi, đặc biệt là Lý Sơn thì dù thế nào họ cũng phải ra khơi bám biển, không những làm giàu cho gia đình, quê hương, khai thác trên vùng biển của mình mà còn thể hiện sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta nên đề nghị Đảng, Chính phủ cần quan tâm hơn nữa.

Để ngư dân bám biểm tốt hơn, về lâu dài phải có nguồn hỗ trợ để họ đóng các tàu lớn, tàu sắt đầy đủ phương tiện, tiện nghi để khi hoạt động ở biển xa có thể tự bảo vệ và phối hợp thành các nghiệp đoàn để hoạt động an toàn.

Ngư dân muốn đóng loại thuyền lớn thì cần từ 3-4 tỷ đồng, nhưng không phải gia đình nào cũng có tiền, đa số đều phải đi vay. Tuy nhiên, nhiều ngư dân lại không có tài sản thế chấp nên không vay được tiền hoặc nếu có vay được thì cũng rất ít nên rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước.

Ngoài ra, Nhà nước có thể đưa một công ty đóng tàu biển để họ đóng tàu cho ngư dân mượn rồi tích lũy trả dần cho Nhà nước.

Một vấn đề khác mà rất nhiều người nói nhưng chưa làm được là hậu cần nghề cá. Đây là vấn đề rất quan trọng. Hiện nay, ngư dân đi biển dài ngày thì công tác bảo đảm hậu cần rất lớn nhưng Nhà nước chưa có hỗ trợ cho họ, không tổ chức được hậu cần nghề cá do đó ngư dân phải đi mua các dịch vụ với giá với rất cao… 

Tôi muốn gửi thông điệp đến cho cử tri là bà con yên tâm bám biển, có Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cơ chế chính sách hỗ trợ, cộng đồng các nước và đồng bào ta ở nước ngoài quan tâm ủng hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục