Sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc tăng 11 năm liên tiếp

Với sản lượng ngũ cốc trong năm 2014 đạt hơn 607 triệu tấn, năm nay là năm thứ 11 liên tiếp sản lượng ngũ cốc tại Trung Quốc tăng, sau khi đạt tổng sản lượng ngũ cốc gần 602 triệu tấn.
Sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc tăng 11 năm liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.wisegeek.com)

Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết sản lượng ngũ cốc của nước này trong năm 2014 đạt hơn 607 triệu tấn, tăng 0,9% so với năm ngoái.

Năm nay là năm thứ 11 liên tiếp sản lượng ngũ cốc tại Trung Quốc tăng, sau khi ghi nhận mức tăng 2,1% vào năm ngoái, với tổng sản lượng ngũ cốc đạt gần 602 triệu tấn.

Theo NBS, sự ổn định trong các chính sách nông nghiệp của chính phủ, việc thực thi nghiêm túc các chính sách này, và ứng dụng công nghệ là những nhân tố góp phần giúp sản lượng nông nghiệp tăng. Kể từ đầu năm nay, chính phủ đã triển khai một loạt chính sách hỗ trợ nông nghiệp, trong đó có việc phân bổ trợ cấp ngân sách kịp thời.

Ngoài ra, sản lượng ngũ cốc tiếp tục tăng trong năm 2014 còn nhờ diện tích đất gieo trồng được mở rộng, phối hợp cùng với các biện pháp điều chỉnh loại cây trồng. Tại một số khu vực thuộc miền Trung của Trung Quốc, người nông dân đã giảm bớt diện tích trồng bông để dành cho các loại ngũ cốc.

Hiện tổng diện tích đất trồng ngũ cốc của Trung Quốc đứng ở mức gần 113 triệu ha, tăng 738.000ha so với năm ngoái. NBS cho biết chính phủ đã tăng cường tiền trợ cấp nhằm giúp người nông dân tiếp cận với các kỹ thuật tiên tiến hơn, qua đó đẩy mạnh sản lượng ngũ cốc.

Tỉnh Hắc Long Giang, Hà Nam và Sơn Đông lần lượt là ba khu vực có sản lượng ngũ cốc cao nhất Trung Quốc trong năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục