Sản lượng nông nghiệp sụt giảm vì thiếu... ong rừng

Lượng ong rừng và các loài sinh vật thụ phấn hoang dã ngày càng giảm đang ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngành nông nghiệp toàn cầu.

Lượng ong rừng và các loài sinh vật thụ phấn hoang dã ngàycàng giảm đang ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp toàn cầu.

Đây là kếtquả nghiên cứu của một nhóm 50 các nhà khoa học đến từ nhiều quốc giatrên thế giới, đăng tải trên nhật báo Khoa học (Science) số ra ngày28/2.

Kết quả trên được rút ra từ việc nghiên cứu 600 cánhđồng ở 20 quốc gia trồng 41 loại nông sản khác nhau, bao gồm hoa quả,hạt giống, quả hạch và càphê.

Lawrence Harder, một nhàkhoa học thuộc trường đại học Calgary (Canada) đồng thời là trưởng nhómnghiên cứu cho biết quá trình thụ phấn diễn ra hiệu quả hơn khi đượcthực hiện bởi côn trùng hoang dã thay vì côn trùng nuôi bởi con người.

Do đó, tình trạng này sẽ không dễ dàng được khắc phục bằng việc tăng sốlượng côn trùng thụ phấn qua nuôi dưỡng.

Cũng theo nghiêncứu, những phương pháp canh tác được áp dụng phổ biến nhất nhằm nâng caosản lượng nông nghiệp như cày cấy và sử dụng thuốc trừ sâu lại chính lànguyên nhân làm giảm số lượng và độ đa dạng các loài sinh vật thụ phấnhoang dã, theo đó ảnh hưởng lớn đến năng suất vụ mùa. Cà chua, cà phê vàdưa hấu là những cây trồng được cho là sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất từtình trạng này.

Côn trùng thụ phấn như ong, bướm và bọ cánhcứng thường sinh sống tại những môi trường tự nhiên hoặc bán tự nhiênnhư khu vực bìa rừng, hàng rào rậm rạp hoặc đồng cỏ. Hầu hết các loàicây trồng ra hoa đều cần được thụ phấn bởi những côn trùng này để có thểtạo ra hoa trái và hạt giống.

Các chuyên gia cho rằng kết quả nghiêncứu sẽ giúp kêu gọi nỗ lực bảo tồn và khôi phục các khu vực sinh sống tựnhiên cho ong và các côn trùng hoang dã khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục