Theo ông Nghi, nguyên nhân là do trong quý 1, sản lượng thép tiêu thụ tăng độtbiến (riêng tháng 3 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ) nhưng không phải nhằm đápứng nhu cầu thép cho các công trình xây dựng mà là do các doanh nghiệp thươngmại chủ trương “găm hàng” thu lợi khi giá thép tăng vọt.
Bên cạnh đó, một số nhà thầu xây dựng hoặc chủ đầu tư có tiềm lực tài chínhmạnh cũng tranh thủ mua thép dự trữ, phòng khi giá thép tăng cao tiếp.
Khi giá thép thế giới giảm đột ngột trong quý 2 và tiếp tục “lình xình” nhưhiện nay, các doanh nghiệp thương mại phải tập trung “đẩy hàng” tồn để thu vốnvề. Chính vì vậy, sản lượng thép tiêu thụ hiện sa sút rõ rệt, chỉ còn khoảng260.000-280.000 tấn/tháng so với mức khoảng 500.000 tấn/tháng trong quý 1.
Trong khi đó, tiêu thụ thép trong quý 3 này sẽ vẫn thấp do phía Nam đã bướcvào mùa mưa; tiêu thụ vật liệu xây dựng bị chững lại.
Về giá thép, ông Nghi cho rằng, hiện giá thép đã xuống đến đáy và không thể thấphơn được nữa nhưng cũng không thể bật cao lên được. Thực tế trong 15 ngày vừaqua, giá thép trong trạng thái “lình xình.”
Tuy nhiên, ông Nghi cũng phải thừa nhận với tình hình kinh tế khu vực châu Âubiến động như hiện nay, dự báo chính xác cung cầu là rất khó. Vì vậy, Hiệp hộisẽ tiếp tục “dò đường” để có các khuyến nghị cụ thể.
Hiện các hợp đồng mua quặng sắt của các doanh nghiệp sản xuất thép chỉ kýtheo tuần bởi những biến động khó lường trên thị trường./.