Sản xuất lúa gạo Hàn Quốc sẽ ​​tăng 5,8% năm 2013

Sản xuất lúa gạo của Hàn Quốc năm 2013 dự kiến cao hơn năm trước, đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng gạo cho nhu cầu cần thiết.
Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc ngày 14/10 ra thông cáo báo chícho biết sản xuất lúa gạo của nước này năm 2013 dự kiến cao hơn năm trước, đảmbảo cung cấp đầy đủ số lượng gạo cho nhu cầu cần thiết.

Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, tổng sản lượng lúa gạo của cả nước dự kiến​​đạt 4,24 triệu tấn năm 2013, tăng 5,8% so với năm 2012, đủ đáp ứng nhu cầutrong nước năm nay vào khoảng 4,19 triệu tấn.

Tổng sản lượng thu hoạch vụ này dự kiến ​​tăng, mặc dù tổng diện tíchtrồng lúa giảm 1,9%. Trong năm 2014, lượng gạo tiêu thụ trung bình dự kiến ở mức67,3 kg/người, giảm 1,8% so với một năm trước đó.

Tiêu thụ lúa gạo bình quân đầu người của Hàn Quốc đã giảm đều đặn kể từkhi con số này bắt đầu được thống kê vào năm 1972. Khi đó mức tiêu thụ bình quânđứng ở mức 134,5 kg/người.

Hàn Quốc dự định mua 370.000 tấn gạo bổ sung vào kho dự trữ của chính phủtrong năm nay như là một phần trong kế hoạch hỗ trợ người nông dân trong nướctrước tình trạng giá gạo giảm mạnh.

Hàn Quốc hàng năm nhập khẩu khoảng 350.000 tấn gạo theo một thỏa thuận vớiTổ chức Thương mại Thế giới được ký kết hồi năm 2004./.

Việt Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.