Mẫu máy bay trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ Mi-34M1 được trang bị hệ thống chứa nhiên liệu chống va đập và hệ thống điện tử hàng không do Nga tự sản xuất.
Trên mạng xã hội, ngày 17/12, Giám đốc phụ trách máy bay thương mại của Boeing, bà Stephanie Pope thông báo công ty đã nối lại sản xuất các chương trình máy bay 737, 767 và 777/777X.
Boeing cáo buộc IAM đã đưa ra “không xem xét nghiêm túc các đề xuất," đồng thời coi các yêu cầu của nghiệp đoàn này là "không thể thương lượng và vượt xa những gì hãng có thể chấp nhận.”
Để đối phó với cuộc khủng hoảng do đình công, Tập đoàn Boeing phải cắt giảm chi phí bằng cách tạm dừng tuyển dụng và cân nhắc cho nhân viên nghỉ việc tạm thời.
Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã chính thức thừa nhận có âm mưu gian lận trong quá trình chứng nhận dòng máy bay MAX, cũng như đồng ý nộp phạt 243,6 triệu USD do vi phạm một thỏa thuận.
Boeing đã đồng ý mua Spirit AeroSystems với giá hơn 4 tỷ USD, sẽ trả 37,25 USD/cổ phiếu cho Spirit AeroSystems trong thỏa thuận trao đổi toàn bộ bằng cổ phiếu.
Người phát ngôn của Airbus - nhà sản xuất máy bay phản lực lớn nhất thế giới - cho rằng căng thẳng thương mại đang thử thách khả năng phục hồi của các công ty toàn cầu.
Dòng máy bay 737 MAX 9 của Boeing đã không vượt qua được cuộc kiểm tra toàn diện khi chỉ đạt 33 trong tổng số 89 bài kiểm tra do Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ tiến hành.
Sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu khiến hai tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu thế giới Boeing và Airbus đang gặp khó khăn về việc giao hàng đúng hạn.
Nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu Airbus tiếp tục gặt hái thành công với dòng máy bay A320 nổi tiếng với các chuyến bay ngắn và dòng máy bay A350 dành cho các đường bay dài.
Ngược lại, số máy bay 787 Dreamliner được bàn giao trong cùng kỳ lại tăng hơn gấp đôi. Giới đầu tư thường theo dõi sát số lượng máy bay bàn giao vì nó gắn liên với doanh thu của các công ty sản xuất.
Chủ tịch Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Embraer cho biết sẵn sàng triển khai các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam, cũng như cung cấp các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực hàng không.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết Nga sẽ đầu tư gần 42 tỷ ruble (500 triệu USD) để cải tiến, mở rộng sản xuất máy bay Tupolev Tu-214 phục vụ chở khách nội địa nhằm thay thế máy bay phương Tây.
Hãng hàng không Air India đặt hàng kỷ lục 470 máy bay phản lực từ Airbus và Boeing, trong khi hãng hàng không lớn nhất Ấn Độ, IndiGo đang đàm phán mua thêm 500 máy bay nữa.
DAPA sẽ ký hợp đồng sản xuất hàng loạt vào nửa đầu năm 2024 sau khi tiến hành nghiên cứu khả thi về sản xuất từ tháng 5-8/2023 và hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng loạt trong tháng 12/2023.
Airbus - nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu - vừa thông báo lợi nhuận tăng mạnh lên mức cao kỷ lục trong năm 2022 bất chấp các vấn đề về chuỗi cung ứng cản trở năng lực sản xuất của hãng.
Boeing sẽ bổ sung thêm dây chuyền sản xuất máy bay 737 MAX thứ tư nhằm thực hiện kế hoạch tăng sản lượng lên khoảng 50 máy bay mỗi tháng trong khung thời gian từ năm 2025 đến năm 2026.
Theo chuyên gia, máy bay B-21 sẽ giúp Mỹ linh hoạt hơn trong việc ứng phó các tình huống tác chiến bất ngờ ở châu Á-Thái Bình Dương và sẽ là thách thức đối với hệ thống phòng không của Trung Quốc.
Lần đầu tiên hãng Airbus trực tiếp phát triển công nghệ động cơ nhưng người phụ trách dự án máy bay không khí thải của hãng cho biết Airbus sẽ không đơn độc trong nỗ lực này.
Airbus nêu rõ kết quả kinh doanh trong quý 1/2022 với lợi nhuận ròng 1,2 tỷ euro (1,27 tỷ USD) cho thấy mức tăng trưởng ổn định đối với các dòng máy bay thương mại, trực thăng và quốc phòng của hãng.