Airbus nhận hơn 2.100 đơn đặt hàng máy bay trong năm 2023

Nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu Airbus tiếp tục gặt hái thành công với dòng máy bay A320 nổi tiếng với các chuyến bay ngắn và dòng máy bay A350 dành cho các đường bay dài.

Máy bay A350-1000 của Airbus tại Triển lãm Hàng không Singapore ngày 13/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay A350-1000 của Airbus tại Triển lãm Hàng không Singapore ngày 13/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, Airbus thông báo trong năm 2023, nhà sản xuất máy bay hàng đầu châu Âu này đã nhận được 2.094 đơn đặt hàng, một kỷ lục đối với tập đoàn này trong bối cảnh các hãng hàng không đang chuẩn bị cho sự gia tăng hành khách trên toàn cầu cũng như tìm kiếm các máy bay tiết kiệm được nhiều nhiên liệu hơn.

Theo Airbus, bất chấp những vấn đề tồn tại từ lâu trong chuỗi cung ứng, năm ngoái hãng này đã bàn giao 735 máy bay cho khách hàng, vượt mục tiêu đề ra là 720 chiếc và cao hơn nhiều so với con số 661 máy bay được bàn giao năm 2022.

Các đơn đặt hàng mới đã phá kỷ lục trước đó của Airbus vào năm 2013 với 1.503 máy bay. Đặc biệt, Airbus tiếp tục gặt hái thành công với dòng máy bay A320 nổi tiếng với các chuyến bay ngắn và dòng máy bay A350 dành cho các đường bay dài.

Airbus cũng đã ký các hợp đồng lớn với các hãng hàng không, trong đó hãng hàng không giá rẻ IndiGo của Ấn Độ đã đặt hàng 500 chiếc A320, đơn đặt hàng lớn nhất trong lịch sử hàng không dân dụng.

Ngoài ra, hai hãng hàng không Air India (Ấn Độ) và Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng đặt mua lần lượt 250 và 230 máy bay của Airbus. Tính tới cuối năm ngoái, tổng số đơn đặt hàng tồn đọng của Airbus ở mức 8.598 máy bay.

Airbus đã bắt đầu phát triển mẫu máy bay nối tiếp dòng máy bay thông dụng A320 cho nửa cuối của những năm 2030 và đang hướng tới ra mắt loại máy bay chạy bằng năng lượng hydro, không phát thải khí CO2 vào năm 2035./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục