Boeing, Airbus vượt mục tiêu bàn giao máy bay thương mại trong năm 2023

Trong năm 2023, Airbus đã bàn giao được 735 chiếc máy bay trong năm 2023, vượt mục tiêu đặt ra là 720 chiếc, trong khi đối thủ Boeing cũng vượt mục tiêu bàn giao với 528 máy bay.

Boeing, Airbus vượt mục tiêu bàn giao máy bay thương mại trong năm 2023

Hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã ghi nhận năm 2023 là năm thứ ba hãng có hoạt động kinh doanh tốt nhất khi đạt được các mục tiêu bàn giao máy bay và số lượng đơn đặt hàng mới trong năm.

Trong khi đó, hãng Airbus của châu Âu vượt xa đối thủ Boeing đồng thời duy trị vị thế là hãng chế tạo máy bay có quy mô hoạt động kinh doanh lớn nhất thế giới trong năm thứ 5 liên tiếp.

Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, Boeing cho biết đã bàn giao được 528 máy bay trong năm 2023 và nhận được 1.314 đơn đặt hàng mới. Con số này trong năm 2022 lần lượt là 480 máy bay và 774 đơn hàng mới.

Năm 2023, nhà sản xuất máy bay của Mỹ cũng bàn giao 396 máy bay thân hẹp Boeing 737, vượt mục tiêu được điều chỉnh hồi tháng 10/2023 là bàn giao ít nhất 375 máy bay loại này trong năm, song vẫn thấp hơn mục tiêu ban đầu là bàn giao 400-450 chiếc.

Đối với dòng máy bay Boeing 787, hãng bàn giao được 73 chiếc vào năm ngoái, cao hơn so với mục tiêu 70-80 chiếc.

Tuy nhiên, số lượng bàn giao và đơn đặt hàng của Boeing vẫn thua xa con số của Airbus - hãng chế tạo máy bay của châu Âu.

Trong năm 2023, các nguồn tin cho biết Airbus đã thiết lập kỷ lục về số đơn hàng (cả tổng số đơn đặt hàng và số lượng đặt hàng ròng), song không đề cập con số cụ thể.

Về số lượng bàn giao, Airbus đã giao được 735 chiếc máy bay trong năm 2023, vượt mục tiêu đặt ra là 720 chiếc.

Chỉ tính riêng số liệu về hoạt động kinh doanh của Airbus trong 11 tháng đầu năm 2023, hãng sản xuất máy bay châu Âu này đã ở vị trí hàng đầu trong năm thứ 5 liên tiếp, xét về số đơn đặt hàng và bàn giao.

Những số liệu trên cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không và nhu cầu sử dụng máy bay của các hãng hàng không vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Dự kiến, vào ngày 31/1, ban giám đốc điều hành của Boeing sẽ công bố những mục tiêu hoạt động kinh doanh mới cho năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục