Sập giàn giáo xây dựng tại tỉnh Gia Lai, chủ thầu thiệt mạng

Trưa 10/6, một vụ tai nạn sập giàn giáo xây dựng đã xảy ra trên địa bàn phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, khiến một người tử vong và một người khác bị thương.
Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Trưa 10/6, một vụ tai nạn sập giàn giáo xây dựng đã xảy ra trên địa bàn phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, khiến ông Huỳnh Công Bằng (sinh năm 1965, trú phường Hội Thương, thành phố Pleiku) tử vong và một người khác bị thương. 

Vụ tai nạn xảy ra tại căn nhà đang xây dựng của chị Nguyễn Thị Ngọc Điệp (sinh năm 1976, trú phường Hoa Lư, thành phố Pleiku) do ông Huỳnh Công Bằng làm chủ thầu xây dựng.

Trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 10 giờ ngày 10/6, ông Bằng cho thợ đổ bêtông ở tầng trệt. Trong quá trình đổ bêtông, ông Bằng phát hiện một phần phía sau nhà xuất hiện lỗi nên đã cùng với những người làm công khắc phục phần bị lỗi.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi nhiều người đang tiến hành khắc phục, giàn giáo bất ngờ bị sập xuống đè vào ông Bằng và ông Nguyễn Đức Quang (sinh năm 1967, trú phường Hoa Lư, thành phố Pleiku). Do bị khối bê tông cốt thép đè lên người, cả hai nạn nhân đều bị mắc kẹt.

[Sập giàn giáo làm 3 người chết: Khởi tố nhà thầu và giám sát thi công]

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an thành phố Pleiku đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động và Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đến hiện trường tiến hành công tác cứu hộ các nạn nhân.

Sập giàn giáo xây dựng tại tỉnh Gia Lai, chủ thầu thiệt mạng ảnh 1(Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Khoảng 11 giờ 30 phút, ông Quang được cứu ra khỏi vị trí đổ sập và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với chấn thương cột sống. Đến khoảng 13 giờ 30 phút, lực lượng chức năng mới phát hiện nạn nhân Huỳnh Công Bằng tử vong dưới lớp bê tông.

Bà Cao Thị Huyền, công nhân thi công công trình cho biết, khi phát hiện lỗi công trình, ông Huỳnh Công Bằng cùng khoảng gần 10 người, trong đó có bà Huyền đã vào khu vực bị lỗi để tìm cách khắc phục.

Tuy nhiên, khi đang tìm cách khắc phục thì nghe nhiều tiếng “răng rắc” từ hệ thống giàn giáo, tất cả ùa chạy ra ngoài, còn ông Bằng và ông Quang không kịp chạy nên bị bêtông đè lên người.

Hiện, Công an thành phố Pleiku đang phối hợp cùng Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo ông Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, thực hiện Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, đơn vị đã gửi công văn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công các công trình.

Tuy nhiên, hiện nay Gia Lai đang bước vào mùa mưa, do vậy, việc làm các giàn giáo cần phải được tính toán kỹ, bởi nước ngấm dễ gây sụt lún đất, ảnh hưởng đến sự cân bằng và tính an toàn của các giàn giáo xây dựng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục