Sập mỏ đá, 3 công nhân bị đè chết

Sáng 3/7, tại mỏ đá Phước Hậu, thành phố Đà Nẵng, một khối đá khoảng gần 2m3 sập xuống làm 2 công nhân chết ngay tại chỗ và 1 người chết tại bệnh viện.

Sáng 3/7, tại mỏ đá Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, một khối đá khoảng gần 2m3 sập xuống làm 2 công nhân chết ngay tại chỗ và 1 người chết tại bệnh viện.

Hai công nhân chết ngay tại chỗ là Nguyễn Phước (50 tuổi,) và Bùi Cải (39 tuổi) chết tại chỗ. Công nhân Bùi Thiện (51 tuổi) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện C17 nhưng cũng không qua khỏi.

Ba công nhân trên đang khoan lỗ để đặt mìn phá đá thì tảng đá bất ngờ sập xuống, đè luôn cả 3 người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiều và đêm 2/7, tại khu vực này có mưa lớn nên đã làm lở đất, không trụ vững các tảng đá lớn.

Đây là khu mỏ đá do doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đức May khai thác, lao động chủ yếu tại địa phương với khoảng từ 20 đến 30 công nhân, mỏ đá đã hoạt động từ nhiều năm nay, chuyên xay nghiền đá phục vụ xây dựng, nhưng đây là lần đầu tiên có tai nạn xảy ra.

Ông Nguyễn Đình Thu, Trưởng Công an xã Hòa Nhơn, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin có tai nạn, công an xã đã huy động lực lượng bảo vệ địa bàn và huy động đoàn thể trên địa bàn đến động viên gia đình người bị nạn, giúp đỡ các gia đình mai táng cho người xấu số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục