Sập ôvăng quán càphê đè chết một tiếp viên

Một vụ sập ôvăng xảy ra sáng 11/10, tại quán càphê Như Ý, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, làm chết một phụ nữ.
Sáng  11/10, tại quán cà phê Như Ý, số 467, quốc lộ 22, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, chiếc ôvăng đã bất ngờ đổ sập đè chết một nữ nhân viên phục vụ 27 tuổi.

Người xấu số này là chị Nguyễn Thị Tiếp, tiếp viên quán càphê, quê ở Kiên Giang.

Thời điểm xảy ra tai nạn đúng vào lúc chị Tiếp đang bưng càphê từ trong nhà đem ra cho khách, tấm ôvăng trước quán bất ngờ đổ sập xuống trúng ngay chị Tiếp, làm chị tử vong do đa chấn thương.

Nhiều khách uống càphê ở quán hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng trên. Công an huyện Củ Chi đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, tấm ôvăng có diện tích 1m x 4m nằm chắn trước cửa quán. Toàn bộ phần ôvăng hầu như không kết dính với tường nhà.

Nhiều người dân địa phương cho biết, quán càphê Như Ý là căn nhà cấp 4 được xây dựng cách đây 15 năm, đang trong tình trạng xuống cấp nhưng vẫn được tận dụng làm quán càphê với khách ra vào thường xuyên.

Theo nhận định ban đầu, khả năng do tấm ôvăng đã quá mục nát, không kết dính với tường nên khi gặp mưa lớn trong những ngày gần đây nên ngấm nước bị rữa ra rơi xuống gây ra vụ tai nạn trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục