Sáu công nhân chết và nguy kịch do bị ngạt khí mêtan

Sáu công nhân tại một cơ sở chuyên sản xuất giấy đã bị ngạt khí mêtan và bất tỉnh khi xuống hầm lọc bột tái chế giấy, trong đó hai người đã tử vong.

Trưa 11/4, tại Công ty cổ phần Vinh Phát - cơ sở chuyên sản xuất giấy ở Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra làm hai người chết và 4 người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân được xác định là ban đầu, một công nhân của công ty này xuống hầm lọc bột tái chế giấy để dọn vệ sinh nhưng khi vừa xuống đến nơi thì bị ngạt khí mêtan và bất tỉnh.

Nghe tiếng động bất thường, 5 công nhân ở gần đó chạy lại để cứu người nhưng do không có bộ đồ bảo hộ nên lần lượt cả 5 công nhân này đều bị ngạt khí mêtan và bất tỉnh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cử hai tiểu đội cùng một xe chuyên dụng, hai bình ôxy và các dụng cụ đến ứng cứu và đưa từng công nhân gặp nạn ra khỏi hầm.

Tuy nhiên, do hầm có miệng nhỏ, lực lượng ứng cứu phải cho từng chiến sỹ vào cứu 6 công nhân ra. Trong số các công nhân gặp nạn, hai người đã tử vong.

Theo phản ánh của công nhân làm việc tại cơ sở này, tuy làm việc trong môi trường độc hại nhưng tất cả số công nhân nói trên đều chưa được Công ty cổ phần Vinh Phát cấp phát trang thiết bị bảo hộ lao động và mặt nạ phòng độc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục