SCO tăng hợp tác chống khủng bố, buôn lậu ma túy

Các nước thành viên SCO thúc đẩy hợp tác chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Bế mạc hội nghị thượng đỉnh thường niên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 11/6 tại thủ đô Tashken, Uzebkistan, các nước đã nhất trí tăng cường hợp tác và duy trì ổn định khu vực.

Hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm Tuyên bố Tashken và Quy định về thủ tục của tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cơ chế nội bộ. Tuyên bố Tasken khẳng định các nước thành viên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan, buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Trong tuyên bố trên, các thành viên SCO đã tái khẳng định rằng tình hình tại Kyrgyzstan có ảnh hưởng to lớn đối với sự ổn định trong khu vực và các quốc gia thành viên sẵn sàng cung cấp viện trợ cần thiết cho nước này.

Ngoài ra, SCO cũng cam kết sẽ tiếp tục chung tay để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời, các nước thành viên nhất trí chưa kết nạp Iran làm thành viên khi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn còn hiệu lực.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hội nghị đã thông qua quy định về thủ tục kết nạp thành viên mới, theo đó, những nước đang bị Liên hợp quốc áp đặt lệnh trừng phạt thì không được gia nhập SCO. Tuy nhiên, ông Lavrov cũng cho biết thêm những nước này vẫn được hưởng qui chế quan sát viên.

Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 6/2011 tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

SCO, chiếm gần 1/4 dân số thế giới, được thành lập năm 1996 và hiện có sáu nước thành viên gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tạikistan và Uzbekistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục