SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu đứng trong tốp 3

Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games với 1.003 thành viên; trong đó có 702 VĐV thi đấu 30/36 môn thể thao, 446/583 nội dung và phấn đấu đạt từ 89-120 huy chương Vàng, đứng trong tốp 3 bảng xếp hạng.
SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu đứng trong tốp 3 ảnh 1

Lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra tối 5/5, chính thức khởi đầu ngày hội thể thao của khu vực và Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng vào cuộc với quyết tâm cao nhất.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ dự lễ khai mạc SEA Games với 55 thành viên (bao gồm cả lãnh đạo đoàn) theo quy định của Ban tổ chức và vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đã được lựa chọn là người cầm cờ. Đây là vinh dự rất lớn cho kình ngư người Quảng Bình khi lần thứ 2 được trao nhiệm vụ cầm cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại một kỳ đại hội thể thao khu vực.

Nguyễn Huy Hoàng từng nhận được danh hiệu "vận động viên xuất sắc nhất" tại SEA Games 31 (cùng Nguyễn Thị Oanh, Joshua Robert Atkinson, Jing Wen Quah) sau khi giành 5 huy chương Vàng (4 huy chương Vàng cá nhân 1.500m tự do, 800m tự do, 400m tự do, 200m bơi bướm và 1 huy chương Vàng nội dung tiếp sức 4x200m nam). Hiện tại, Huy Hoàng cũng là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển bơi và Đoàn Thể thao Việt Nam ở các đại hội thể thao quốc tế lớn.

SEA Games 32 là kỳ Đại hội Thể thao khu vực lần thứ 4 mà vận động viên Huy Hoàng tham dự và hứa hẹn trở thành "bệ phóng" giúp anh tiến xa hơn trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. Ngoài mục tiêu bảo vệ thành tích ở các nội dung đã từng giành huy chương Vàng, Huy Hoàng còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là giành vé tham dự Olympic 2024, sau khi kết quả thi đấu ở SEA Games đã được Liên đoàn Thể thao dưới nước quốc tế (FINA) chấp thuận là căn cứ để xác định đạt chuẩn.

[Lễ khai mạc SEA Games 32: 'Bữa tiệc' âm thanh, ánh sáng hoành tráng]

Chia sẻ trước giờ dự  Lễ Khai mạc và vào cuộc thi đấu tại SEA Games 32, Huy Hoàng cho biết: "Tôi rất vinh dự, tự hào khi được tin tưởng giao trọng trách cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại  Lễ Khai mạc SEA Games 32.

Trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu, tôi luôn nỗ lực để cải thiện thành tích. Dù SEA Games 32 được dự báo có nhiều thử thách khi tôi tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao để phấn đấu, nhưng tâm lý của tôi thoải mái và không gặp bất kỳ áp lực nào."

Sự hứng khởi của Huy Hoàng cũng là tâm trạng chung của nhiều tuyển thủ Đoàn Thể Thao Việt Nam trước thời điểm SEA Games 32 chính thức khởi tranh. Rất nhiều thử thách đang chờ đón mỗi vận động viên trước mục tiêu vượt qua chính mình, nâng cao thành tích và đem vinh quang về cho Tổ quốc, song tất cả đều đã sẵn sàng vào cuộc.

Với Đoàn Thể thao Việt Nam, công tác chuẩn bị tham dự Lễ Khai mạc đã hoàn tất khi cánh quân lớn nhất với gần 150 thành viên và Trưởng đoàn Đặng Hà Việt đã có mặt tại Campuchia từ ngày 3/5.

Trong những ngày qua, toàn bộ các thành viên của đoàn đã ổn định nơi ăn ở và triển khai các giáo án tập luyện nhằm chuẩn bị cho phần thi đấu. Ngay sau lễ khai mạc, gần 20 đội tuyển quốc gia các môn sẽ vào cuộc và hứa hẹn đem tới sự bùng nổ về số lượng huy chương giành được ngay ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên.

SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu đứng trong tốp 3 ảnh 2Trưởng đoàn Đoàn Thể Thao Việt Nam Đặng Hà Việt. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo thông tin từ Đoàn Thể thao Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, 451 thành viên là cán bộ, bác sỹ, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên của 21 đội tuyển đã có mặt tại Campuchia.

Các thành viên của đoàn đều mạnh khỏe, không có vận động viên bị chấn thương. Đoàn Thể thao Việt Nam đã thi đấu các môn gồm cờ Ouk Chaktrang, đua thuyền buồm, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền nam, Jujitsu. Trong đó môn cờ Ouk Chaktrang sớm giành huy chương Vàng trước 1 vòng đấu.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games với 1.003 thành viên; trong đó có 702 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 10 chuyên gia, thi đấu 30/36 môn thể thao, 446/583 nội dung tại đại hội và phấn đấu đạt từ 89-120 huy chương Vàng, đứng trong tốp 3 trên bảng xếp hạng huy chương chung cuộc.

Ngoài ra, đoàn còn đặt ra các mục tiêu cụ thể như duy trì thứ hạng cao ở các môn thể thao Olympic, đồng thời quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vị của hai Đội Tuyển Bóng đá Nam và Đội Tuyển Bóng đá Nữ.

Trước đó, tại lễ xuất quân dự SEA Games 32, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt khẳng định toàn đoàn sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường, giành từng huy chương về cho đoàn và Tổ quốc, và thi đấu vì niềm tự hào Việt Nam.

Đồng thời, mỗi thành viên của đoàn sẽ thể hiện tốt vai trò là sứ giả hòa bình, góp phần giữ vững, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục