Séc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí để phục vụ nghiên cứu

Chương trình xét nghiệm sẽ kéo dài trong 14 ngày trên tổng số khoảng 27.000 người để thực hiện mục đích nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ nhiễm bệnh trong cộng đồng.
Đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Rozvadov, Cộng hòa Séc, ngày 14/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Rozvadov, Cộng hòa Séc, ngày 14/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trên trang mạng chính thức, Bộ Y tế và Viện Thông tin và Thống kê Y tế Cộng hòa Séc (UZIS) đã công bố chi tiết chương trình nghiên cứu, bắt đầu từ ngày 23/4 sẽ tiến hành đại trà xét nghiệm miễn phí SARS-CoV-2 tại nhiều vùng trên toàn quốc.

Chương trình xét nghiệm sẽ kéo dài trong 14 ngày trên tổng số khoảng 27.000 người để thực hiện mục đích nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ nhiễm bệnh trong cộng đồng.

Đây là nghiên cứu về miễn dịch cộng đồng để kiểm tra tỷ lệ dân số đã mắc bệnh này, trong đó xác định có bao nhiêu người  nhiễm virus mà không có triệu chứng.

[Pháp, CH Séc và Iceland tích cực hỗ trợ lao động và doanh nghiệp]

Giới chuyên gia sẽ thu thập các mẫu từ nhiều người tại các thành phố, địa phương, vùng miền có những điều kiện khác nhau.

Hiện nay, theo thống kê ở thành phố Brno, cứ 100.000 dân thì có khoảng 40 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ở Praha là 123, ở Olomouc là 161 và ở Litoměřice là 400, trong khi ở hai thành phố Uničov và Litovel (thuộc vùng Olomoucký) số người nhiễm là 665.

Khoảng 10 địa điểm xét nghiệm sẽ được triển khai tại thủ đô Praha, Brno, vùng Olomoucký (phía Đông Cộng hòa Séc) và thành phố Litomerice (phía Bắc Cộng hòa Séc).

Người đi xét nghiệm sẽ cần mang theo giấy tờ tùy thân hoặc thẻ bảo hiểm và sẽ được xét nghiệm hoàn toàn miễn phí, kết quả sẽ có sau 15-20 phút.

Nếu kết quả dương tính sẽ lấy mẫu tiếp dịch vòm họng để xét nghiệm thêm và sẽ phải tuân thủ theo chế độ của cơ quan dịch tễ ban hành.

Theo thông tin của Bộ Y tế Séc, tính đến 17 giờ 30 ngày 22/4 (giờ địa phương), Cộng hòa Séc có tổng số 7.087 ca mắc COVID-19, trong đó có 208 trường hợp tử vong và 1.989 người được điều trị bình phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục