Pháp, CH Séc và Iceland tích cực hỗ trợ lao động và doanh nghiệp

Pháp, Cộng hòa Séc và Iceland sẽ tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp và lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.
Dịch COVID-19 khiến nhiều lao động ở Pháp thất nghiệp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Dịch COVID-19 khiến nhiều lao động ở Pháp thất nghiệp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/4, Bộ trưởng Lao động Pháp Muriel Penicaud cho biết hơn 10 triệu người làm việc trong lĩnh vực tư nhân đã đăng ký vào danh sách thất nghiệp tạm thời do chính phủ đề ra để giúp các công ty trụ vững trước tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trả lời phỏng vấn đài BFM Business, Bộ trưởng Penicaud cho biết tính đến cùng ngày, 10,2 triệu người làm việc trong lĩnh vực tư nhân đã đăng ký thất nghiệp tạm thời.

Như vậy, tỷ lệ lao động thất nghiệp tạm thời hiện là hơn 50% và 6/10 công ty phải tạm dừng hoạt động do COVID-19.

Tại Séc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính nước này Alena Schillerova cho biết chính phủ sẽ tăng khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp và lao động chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ mức 1.000 tỷ korun cam kết trước đó lên 1.190 tỷ korun (47 tỷ USD).

Trả lời kênh truyền hình Séc ngày 21/4, Phó Thủ tướng Schillerova nêu cụ thể, chính phủ sẽ dành 216 tỷ korun để hỗ trợ trực tiếp, bao gồm cả việc giảm thuế cho các doanh nghiệp và chương trình trợ cấp cho các lao động, trong khi phần lớn số tiền còn lại sẽ tồn tại với hình thức bảo đảm tiền vay.

Theo bà, tổng trị giá gói hỗ trợ này tương đương 20,7% tổng sản phẩm quốc nội hằng năm của Séc.

[ILO cảnh báo khủng hoảng việc làm nghiêm trọng do dịch COVID-19]

Một ngày trước đó, Chính phủ Séc đã quyết định tăng 50% thâm hụt ngân sách nhà nước năm 2020 lên 300 tỷ korun, xấp xỉ mức thâm hụt ngân sách vào năm 2012-2019.

Đây là lần thứ hai Séc điều chỉnh tăng thâm hụt ngân sách nhà nước nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. 

Cùng ngày 21/4, Chính phủ Iceland tuyên bố sẽ "bơm" thêm 420 triệu USD cho nền kinh tế cùng với một gói biện pháp nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và những nhóm dễ bị tổn thương phục hồi kinh tế sau các lệnh hạn chế hoạt động được áp đặt để ngăn dịch COVID-19 lây lan.

Trong một thông báo, Thủ tướng Iceland Katrin Jakobdottir cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ thêm cho những gia đình có thu nhập thấp và người mất việc.

Các công ty phải dừng hoạt động do các biện pháp hạn chế nói trên cũng được nhận hỗ trợ và chính phủ cũng cấp các khoản vay hỗ trợ trực tiếp cho những doanh nghiệp nhỏ hơn.

Bên cạnh đó, những người làm việc trong ngành y tế sẽ được nhận trợ cấp một lần nhờ những đóng góp trong tuyến đầu chống dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.