Serbia rút nhân viên sứ quán tại Macedonia do căng thẳng ngoại giao

Quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng vùng Balkan đang căng thẳng khi Serbia đã rút toàn bộ nhân viên Đại sứ quán nước này ở thủ đô Skopje của Macedonia về nước để tham vấn khẩn cấp.
Serbia rút nhân viên sứ quán tại Macedonia do căng thẳng ngoại giao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: b92.net)

Trong một động thái cho thấy quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng vùng Balkan, ngày 21/8, Serbia đã rút toàn bộ nhân viên Đại sứ quán nước này ở thủ đô Skopje của Macedonia về nước để tham vấn khẩn cấp.

Giới chức Serbia hiện chưa công bố lý do rút nhân viên Đại sứ quán.

[Căng thẳng chính trị tại Macedonia chưa có dấu hiệu hạ nhiệt]

Đài truyền hình nhà nước Serbia cho biết Ngoại trưởng nước này Ivica Dacic sẽ có phát biểu về quyết định trên trong ngày 21/8.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Macedonia khẳng định cơ quan này "không rõ lý do đằng sau quyết định trên."

Quan hệ giữa Serbia và Macedonia đã trở nên căng thẳng sau khi đảng Liên minh Dân chủ xã hội Macedonia (SDSM) của Thủ tướng Macedonia Zoran Zaev thành lập chính phủ liên minh thân phương Tây hồi đầu năm nay, gần sáu tháng sau bầu cử quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục