Siết chặt quản lý thiết bị đo nồng độ cồn không rõ nguồn gốc

Lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với Công an để thanh tra phát hiện thêm những sai phạm bởi đây là một trong những mặt hàng đang rất nóng hiện nay.
Siết chặt quản lý thiết bị đo nồng độ cồn không rõ nguồn gốc ảnh 1Lực lượng chức năng đang kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn tại cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên phố Phương Mai. (Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN)

Thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông và không ít người tiêu dùng đã tự mua máy để tự kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, điều đáng nói là mặt hàng này đang được bán chủ yếu là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chỉ cần ngồi cạnh máy tính hoặc một chiếc điện thoại thông minh là có thể dễ dàng tìm kiếm máy đo nồng độ cồn được rao bán công khai trên khắp các trang mạng. Giá của mặt hàng này được bán từ 250.000 đồng đến 22,5 triệu đồng, có những loại lên tới 40 triệu đồng/chiếc tùy theo chủng loại và xuất xứ.

Lý giải nguyên nhân này, một chủ cửa hàng bán online trên mạng Facebook cho rằng sở dĩ có sự chênh lệch như vậy bởi ống thổi của thiết bị chuyên dụng rất đắt tiền nên có độ nhạy và kết quả chính xác hơn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương, cho biết gần đây lực lượng Công an đã triển khai kế hoạch cao điểm về đo nồng độ cồn. Đón lõng nhu cầu, ngay lập tức trên thị trường và mạng xã hội đã xuất hiện nhiều người bán máy đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy toàn bộ hàng hóa đều không có nguồn gốc xuất xứ. Do vậy, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với Công an để thanh tra phát hiện thêm những sai phạm bởi đây là một trong những mặt hàng đang rất nóng hiện nay.

Ông Trần Hữu Linh cho rằng mục tiêu cuối cùng trong công tác phòng, chống chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng là bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, nhất là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hiện nay, người tiêu dùng đôi khi ở thế bất lợi bởi muốn mua hàng hóa, nhưng không mua được những sản phẩm mong muốn vì kém chất lượng, hàng giả, không đảm bảo quyền lợi như nhà sản xuất cam kết.

Vì vậy, hơn lúc nào hết cần đảm bảo thị trường lành mạnh, đặc biệt đối với doanh nghiệp làm ăn chân chính. Lực lượng quản lý thị trường coi đây là mục tiêu chiến lược, cốt lõi và phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy lùi vấn nạn này.

[Hà Nội: Phát hiện vi phạm trong kinh doanh thiết bị đo nồng độ cồn]

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường xây dựng Đề án về phòng, chống gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử và dự kiến Chính phủ sẽ phê duyệt Đề án này trong quý 1 này.

Điều này chứng tỏ thương mại điện tử đang là kênh chủ lực trong việc bán lẻ hàng hóa với người dân. Đề án này do Tổng cục quản lý thị trường chủ trì xây dựng và rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Bởi nếu một mình lực lượng quản lý thị trường sẽ không thể thực hiện tốt được do liên quan nhiều đến hạ tầng, Internet.

Theo ông Trần Hữu Linh, việc xác định đối tượng ai là người bán trên mạng rất khó. Hiện nay, đối tượng cũng lợi dụng các công ty chuyển khoản để giao những mặt hàng hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, thậm chí hàng cấm. Hơn nữa, bán hàng trên mạng còn có nguy cơ trốn thuế. Như vậy, tất cả các lực lượng chức năng cần phối hợp mới có thể ngăn chặn hiệu quả gian lận trên thương mại điện tử.

Mới đây, Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiệu nhiều sai phạm trong kinh doanh thiết bị đo nồng độ cồn khi kiểm tra các cửa hàng tại phố Phương Mai. Đây là con phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh thiết bị đo nồng độ cồn cá nhân.

Cụ thể, ngày 18/2 vừa qua, qua quản lý địa bàn và nguồn tin phản ánh về máy đo nồng độ cồn qua hơi thở không có nguồn gốc, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội, phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Đống Đa đã tiến hành kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh trang thiết bị vật tư y tế tại Phương Mai.

Tại địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh thiết bị y tế Lê Thúy Hải, 110E2 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa-Hà Nội, đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, biên bản niêm phong toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Hàng hóa vi phạm là 100 hộp kim chích lấy máu thử tiểu đường (50 cái/hộp) nhãn chữ Sinocare; made in China, trị giá hàng hóa 5 triệu đồng; 1 bộ máy đo nồng độ cồn trong hơi thở mã CA 2000 nhãn chữ nước ngoài, không tem kiểm định, trị giá hàng hóa vi phạm theo giá bán niêm yết tại cửa hàng là 1,5 triệu đồng. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 6,5 triệu đồng.

Tại cửa hàng “Tổng đại lý vật tư thiết bị y tế Sức khỏe vàng,” địa chỉ 73A, phố Phương Mai, đoàn kiểm tra nhận thấy ngoài những hàng hóa đã được ghi nhãn đầy đủ theo quy định thì còn bày bán 1 chiếc máy đo nồng độ cồn trong hơi thở, nhãn có chữ tượng hình mã CA 2000..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.