Siêu máy tính đầu tiên của Bồ Đào Nha chính thức 'trình làng'

Siêu máy tính có tên gọi "BOB" là dự án được Chính phủ Bồ Đào Nha công bố hồi đầu năm 2018, trong đó việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho siêu máy tính này có sự hợp tác của Đại học Texas (Mỹ).
Siêu máy tính đầu tiên của Bồ Đào Nha chính thức 'trình làng' ảnh 1(Nguồn: tek.sapo.pt)

Ngày 5/7, siêu máy tính đầu tiên của Bồ Đào Nha đã "trình làng" tại Trung tâm Máy tính tiên tiến Minho thuộc Đại học Minho ở thành phố Braga.

Siêu máy tính có tên gọi "BOB" là dự án được Chính phủ Bồ Đào Nha công bố hồi đầu năm 2018, trong đó việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho siêu máy tính này có sự hợp tác của Đại học Texas (Mỹ).

Theo thông báo của Tổ chức Khoa học và công nghệ (FCT), "BOB"  sẽ cải thiện gấp 10 lần công suất của hệ thống máy tính quốc gia Bồ Đào Nha, đồng thời khuyến khích các hoạt động hợp tác khoa học và thương mại trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

[Nhật Bản ấn định thời điểm triển khai siêu máy tính Fugaku]

FTC cho biết thêm Bồ Đào Nha đã chuẩn bị dự án xây dựng một trung tâm mới nhằm hỗ trợ siêu máy tính này vận hành thông qua các nguồn năng lượng tái sinh.

Trước đó, Bộ Khoa học Bồ Đào Nha thông báo, siêu máy tính "BOB" sẽ cung cấp các dịch vụ nghiên cứu trong các lĩnh vực như phân tích dữ liệu sinh học, khí hậu, an toàn hàng hải, ngư nghiệp, giao thông tại các thành phố, xử lý nguy cơ cháy rừng.

Theo kế hoạch của Chính phủ Bồ Đào Nha, siêu máy tính thứ hai của nước này với tên gọi "Deucalion" có tốc độ xử lý 10 tỷ phép toán/giây sẽ đi vào hoạt động tại Trung tâm Minho vào cuối năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục