Singapore lập cục điều tra độc lập về tai nạn hàng không, hàng hải

Theo Bộ Giao thông vận tải Singapore, kể từ tháng 8, nước này thành lập Cục Điều tra An toàn giao thông (TSIB) để điều tra các sự cố hoặc các vụ tai nạn hàng không, hàng hải.
Singapore lập cục điều tra độc lập về tai nạn hàng không, hàng hải ảnh 1Máy bay Boeing 777-300ER của Hãng hàng không Singapore Airlines sau khi hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Changi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một thông báo ngày 5/8 của Bộ Giao thông vận tải Singapore (MOT), kể từ tháng Tám này, nước này đã thành lập Cục Điều tra An toàn giao thông (TSIB), cơ quan chuyên điều tra các sự cố hoặc các vụ tai nạn hàng không, hàng hải.

MOT cũng cho biết TSIB được tái cơ cấu từ Cục Điều tra Tai nạn hàng không (AAIB) và sẽ hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ quy trình pháp lý nào cũng như phải đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao an toàn giao thông đường không và đường biển.

Bộ trên nêu rõ: "Mục đích duy nhất của các cuộc điều tra do TSIB tiến hành là ngăn chặn được nhiều hơn nữa các vụ tại nạn hay sự cố chứ không phải để lên án hay truy cứu trách nhiệm pháp lý. Các quốc gia như Australia, Nhật Bản, Anh và Mỹ cũng đã thành lập những cơ quan tương tự."

Kể từ khi được thành lập vào năm 2002, AAIB đã thực hiện và tham gia các cuộc điều tra về những tai nạn và sự cố hàng không khác nhau, đồng thời góp phần vào việc nâng cao an toàn giao thông đường không tại Singapore.

TSIB sẽ tiếp tục và phát triển công việc mà AAIB đã làm, đồng thời sẽ tiếp quản vai trò thực hiện các cuộc điều tra độc lập về sự an toàn trong các tai nạn hay sự cố hàng hải, đề xuất các biện pháp để cải thiện an toàn giao thông đường biển của Cơ quan Cảng và Hàng hải Singapore (MPA).

Trong khi đó, MPA vẫn sẽ tiến hành điều tra các vụ tai nạn và sự cố hàng hải theo các quy định hiện hành đối với tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển của Singapore cũng như các tàu thuyền treo cờ của đảo quốc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục