Sinh viên Đức gốc Việt muốn về nước thực tập

Dự án "Hội giúp đỡ trẻ em và phát triển" (Kinder-und Entwichlungshilfe - KUE) đang được triển khai thực hiện tại Đức, bởi ngày càng có nhiều thanh niên Đức quan tâm tới đất nước Việt Nam.

Dự án "Hội giúp đỡ trẻ em và phát triển" (Kinder-und Entwichlungshilfe - KUE) đang được triển khai thực hiện tại Đức, bởi ngày càng có nhiều thanh niên Đức quan tâm tới đất nước Việt Nam.
 
Nhiều sinh viên muốn tới Việt Nam nghiên cứu, thực tập và làm việc nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật, mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục, khoa học, kinh tế và du lịch giữa hai nước.
 
KUE là một hội phi lợi nhuận triển khai hoạt động từ tháng 1/2008 và nhận tài trợ từ bộ Hợp tác kinh tế liên bang Đức cho dự án đưa sinh viên Đức gốc Việt hoặc sinh viên Đức sang Việt Nam thực tập ở tất cả các chuyên ngành y tế, giáo dục, kỹ thuật, du lịch, dịch thuật, dạy nghề, bảo vệ môi trường,... tại các bệnh viện, trường đại học và phổ thông, trung tâm dậy nghề, dưỡng lão, du lịch, nhà xuất bản, viện nghiên cứu, các cơ quan tỉnh thành có nhu cầu trao đổi kinh nghiệm chuyên môn,...
 
Các sinh viên thực tập thường được trang bị tốt về kiến thức, thạo nhiều thứ ngữ Đức, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Nhật,...và cả tiếng Việt nên rất thuận tiện cho việc trao đổi chuyên môn. KUE sẽ tài trợ toàn bộ vé máy bay khứ hồi, các khoản tiền bảo hiểm y tế, rủi ro, các chi phí cần thiết cho công việc thực tập.
 
Song khó khăn của KUE hiện nay là ở chỗ, dự án được Chính phủ Đức ủng hộ, cấp tài trợ và đã có nhiều sinh viên Đức và sinh viên Đức gốc Việt Nam đăng ký về Việt Nam thực tập, nhưng dự án chưa được phổ biến rộng, các đối tác ở trong nước hầu như chưa biết đến dự án này nên chưa đưa được nhiều sinh viên về nước.
 
Một đại diện của KUE cho biết hội rất mong các cơ quan, trường học, viện nghiên cứu và tổ chức ở Việt Nam hợp tác với KUE qua địa chỉ www.kue-ev.comwww.kue-verein.de để đưa được nhiều sinh viên về thực tập ở trong nước. Đặc biệt, đối với các sinh viên Đức gốc Việt thì đây là dịp thăm viếng quê hương, tiếp cận trực tiếp với nền văn hóa dân tộc, hiểu biết thêm về đất nước và con người nơi quê cha đất tổ và gắn bó hơn với cội nguồn dân tộc.
 
KUE trực thuộc Hội Văn hóa-Đào tạo Việt Nam tại CHLB Đức (VBK), một tổ chức được thành lập năm 1995 và là thành viên của Chương trình "Weltwärts" thuộc bộ Hợp tác kinh tế liên bang Đức (BMZ), với nhiệm vụ giới thiệu văn hóa, nghệ thuật Việt Nam phục vụ cộng đồng gần 100 ngàn người Việt sinh sống và làm việc ở Đức cũng như góp phần quảng bá hình ảnh con người và đất nước Việt Nam với bạn bè Đức và quốc tế.
 
Ông Trần Trọng Tỵ, Chủ tịch VBK kiêm Giám đốc KUE cho biết từ khi thành lập, VBK đã hàng tuần có chương trình phát sóng 30 đến 60 phút trên kênh truyền hình Berlin-Brandenburg về những thông tin văn hóa ở Việt Nam. Từ năm 2000, khi VTV4 bắt đầu phát sóng ra nước ngoài, VBK đã chuyển sang làm nhiệm vụ giúp bổ túc tiếng Đức cho sinh viên Việt Nam sang học tập ở Đức để các em có cơ sở thuận lợi hơn vào đại học; tổ chức phụ đạo cho con em người Việt từ lớp 1 đến lớp 6 là học yếu các môn, do từ trong nước sang Đức đoàn tụ gia đình, để các cháu có cơ hội trong tương lai.
 
Song song với nhiệm vụ đó, 14 năm qua, Hội VBK cũng thực hiện các chương trình nhân ái xóa đói giảm nghèo ở trong nước và đã có những thành công bước đầu, đặc biệt là việc hỗ trợ các dự án xây dựng nhà xưởng dạy nghề cho các trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi và tật nguyền; xây dựng trạm xá, đào tạo và nâng tao trình độ cho cán bộ y tế, quên góp dụng cụ y tế gửi về Việt Nam giúp các bệnh viện tuyến huyện; hỗ trợ xây dựng hệ thống kênh mương tưới tiêu phục vụ nông nghiệp ở vùng sâu vùng xa.
 
Hàng năm, VBK quyên góp gửi về Việt Nam một côngtennơ dụng cụ y tế gồm máy sấy, chụp X-quang, giường vạn năng và nhiều vật dụng y tế khác, đến nay đã gửi tổng cộng 6 côngtennơ cho 6 bệnh viện tuyến huyện vùng sâu vùng xa; giúp đào tạo phổ cập, nâng cao trình độ cho 400 cán bộ y tế; xây dựng hai trạm xá xã ở Nga Sơn (Thanh Hóa) và Kim Sơn (Ninh Bình); hỗ trợ Trung tâm dạy nghề ở Ninh Bình và được các cơ quan chức năng trong nước đánh giá cao những đóng góp của Hội.
 
VBK và KUE xác định những hoạt động trên tiếp tục là phương hướng lâu dài và hy vọng sẽ mở ra một cơ hội và triển vọng lớn về giao lưu văn hóa, khoa học kỹ thuật và giáo dục và chính họ sẽ là cầu nối cho các mối quan hệ giữa hai nước Đức-Việt./.
 
Nguyễn Xuân/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục