SIPRI công bố năm quốc gia đứng đầu thế giới về chi tiêu quân sự

Theo báo cáo của SIPRI, Mỹ dẫn đầu với 38% chi tiêu quân sự toàn cầu, Trung Quốc chiếm khoảng 14% trong khi Anh tăng hai bậc chiếm vị trí thứ 3, tiếp theo là Nga và Ấn Độ.
SIPRI công bố năm quốc gia đứng đầu thế giới về chi tiêu quân sự ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ The Indian Express đưa tin, dữ liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố cho thấy 5 nước chi tiêu quân sự hàng đầu thế giới gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và Nga, chiếm 62% chi tiêu quân sự toàn cầu.

Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới về chi tiêu quân sự, sau Mỹ và Trung Quốc.

SIPRI cho hay chi tiêu quân sự của Ấn Độ đã lên tới 76,6 tỷ USD trong năm 2021, tăng 0,9% so với năm 2020 và 33% so với năm 2012. Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra còn tranh chấp biên giới với Trung Quốc và Pakistan đôi khi bùng phát thành các cuộc đụng độ vũ trang, Ấn Độ đã ưu tiên hiện đại hóa lực lượng vũ trang và tự lực sản xuất vũ khí.

[Giải mã về mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc]

Trong khi đó, Mỹ chiếm 38% chi tiêu quân sự toàn cầu và Trung Quốc chiếm khoảng 14% ngay cả khi Anh tăng hai bậc, với mức chi 68,4 tỷ USD trong năm 2021.

Báo cáo trên lưu ý, chi tiêu quân sự của Trung Quốc tăng 27 năm liên tiếp. 

Tương tự, Nga cũng chứng kiến sự gia tăng chi tiêu quân sự năm thứ 3 liên tiếp. Báo cáo lưu ý, bất chấp sự sụt giảm chi tiêu quân sự từ năm 2016 đến năm 2019 do các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập Bán đảo Crimea, nguồn thu lớn từ dầu và khí đốt đã giúp Moskva tăng cường chi tiêu trong năm 2021.

Trong khi đó, mặc dù chi tiêu quân sự của Ukraine năm 2021 giảm xuống còn 5,9 tỷ USD, nhưng vẫn chiếm 3,2% GDP của quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục