Sau khi một số tin tặclên tiếng cáo buộc tập đoàn chủ quản Microsoft và công ty con Skype đã thay đổicấu trúc hệ thống để họ có thể dễ dàng nghe lén các cuộc hội thoại của ngườidùng thông qua dịch vụ của họ, dư luận đã dấy lên những nghi ngờ về khả năngMicrosoft-Skype làm “gián điệp.”
Trước tình hình đó, cây bút Steven J. Vaughan-Nichols của trang tin ZDNet đã đisâu tìm hiểu và phát hiện ra rằng ngay trong phần chính sách riêng tư của Skype đã tự đưa vào điều khoản cho phép họ được “do thám” phần nộidung tin nhắn (IM) của người dùng.
Ở điều khoản trên, Skype nói rằng họ lưu trữ IM của thành viên “tối đa 30 ngàytrừ trường hợp được cho phép hay có yêu cầu của pháp luật,” trong khi nội dungthoại được lưu trữ trong 60 ngày.
Theo Vaughan-Nichols thì điều này có nghĩa là “Microsoft và Skype có thể tiếnhành ghi lại tất cả những nội dung IM,” cũng như các đoạn thoại qua Internet,theo chính sách ghi trong điều khoản riêng tư mà người dùng phải chấp nhận khisử dụng dịch vụ.
Trước thực tế đó, Vaughan-Nichols khuyên nhủ: “Vậy chẳng điều gì có thể ngănSkype ghi lại các cuộc hội thoại của chúng ta. Vì vậy bất kỳ người dùng haydoanh nghiệp nào đang lo ngại về tính riêng tư trong thông tin liên lạc thì hãydừng sử dụng Skype và tìm kiếm giải pháp khác thay thế”./.
Văn Hưng (Vietnam+)