Số ca nhiễm virus corona tại Malaysia tăng lên thành 14

Ca nhiễm bệnh thứ 13 là một phụ nữ 40 tuổi, là chị em với trường hợp mắc 2019-nCoV đầu tiên tại Malaysia; còn ca thứ 14 là một nữ du khách 35 tuổi người Trung Quốc, đến từ Vũ Hán.
Nhân viên y tế Malaysia đón các công dân nước này được sơ tán từ Vũ Hán, Trung Quốc, tâm điểm của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới, về tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 4/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế Malaysia đón các công dân nước này được sơ tán từ Vũ Hán, Trung Quốc, tâm điểm của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới, về tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 4/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

New Straits Times dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad ngày 6/2 cho biết, có thêm hai trường hợp mắc viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) vừa được ghi nhận, đưa tổng số ca mắc dịch bệnh này tại Malaysia tăng lên thành 14.

Theo quan chức này, ca nhiễm bệnh thứ 13 là một phụ nữ 40 tuổi người Malaysia. Người phụ nữ này là chị em với trường hợp mắc 2019-nCoV đầu tiên tại Malaysia.

Trường hợp mắc bệnh thứ 14 là một nữ du khách 35 tuổi người Trung Quốc, đến từ Vũ Hán. Du khách này nhập cảnh Malaysia hôm 25/1.

[Malaysia và Hong Kong phát hiện thêm các ca nhiễm virus corona]

Bệnh nhân thứ 13 đang được cách ly tại Bệnh viện Sultanah Bahiyah ở Alor Star (bang Kedah) trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong khi đó, du khách người Trung Quốc, người nhập viện Kuala Lumpur hôm 1/2 với biểu hiện sốt nhẹ, đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại đây.

Trước đó, hôm 5/2, Malaysia cũng công bố phát hiện hai trường hợp mắc 2019-nCoV./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục