Số người chết trong tai nạn ở Ấn Độ đã lên tới 150

Số nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại bang Tây Bengal của Ấn Độ có thể lên tới hơn 150.
Ngày 29/5, Tổng thanh tra cảnh sát bang Tây Begal, ông Surajit Kar Purakayastha cho biết, số nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại bang này sáng 28/5 có thể lên tới hơn 150 và hơn 200 người khác bị thương, trong đó nhiều người bị thương nặng.

Mạng tin Thời báo Ấn Độ dẫn lời ông Purakayastha cho biết các lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã tìm thấy thi thể 110 nạn nhân, và con số này có thể tiếp tục tăng do còn 50 hành khách bị mất tích.

Ngoài việc tiếp tục tìm kiếm nạn nhân, lực lượng kỹ thuật bao gồm một số cần cẩu và máy hàn cắt kim loại cũng đã được phái tới để dọn dẹp những đống vỡ nát của một số toa tàu.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ, bà Mamata Banerjee nhận định, các phần tử nổi loạn đã đặt bom phá hoại đường ray khiến đoàn tầu nhanh đang trên đường về thành phố Mumbai bị chệch khỏi đường ray và đâm vào đoàn tàu chở hàng chạy ngược chiều ở đoạn đường gần ga Kalaikunda, huyện Midnapore.

Bước đầu xác định nhóm phiến quân Naxal có thể là thủ phạm vì vụ nổ xảy ra ngay tại khu vực được xem là căn cứ của lực lượng này. Trong khi đó, cảnh sát cho biết họ đã phát hiện bằng chứng cho thấy một đoạn đường ray bị tháo ra trước đó là nguyên nhân gây tai nạn.

Kết luận cuối cùng của vụ này sẽ được đưa ra sau khi điều tra kỹ lưỡng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục