Bộ trưởng An ninh MaliSada Samake ngày 18/10 cho biết số người thiệt mạng trong tai nạn chìm thuyềnthảm khốc nhất ở nước này ngày 13/10 đã tăng vọt từ 39 lên tới 72 người, sau khi phát hiệnthêm nhiều thi thể trong xác thuyền.
Đã có 210 người được cứu sống, trong đó 11 người bị thương nhẹ, sau khi chiếcthuyền độc mộc lớn gặp nạn bị vỡ thành nhiều mảnh trên sông Niger ở miền TrungMali. Không chỉ có hành khách, chiếc thuyền còn chở một lượng lớn hàng hóa.
Thuyền độc mộc như trên là phương tiện giao thông chính của người dân miền TrungMali và cần thiết cho người miền Bắc khi đi lại trên sông Niger.
Tai nạn đườngsông do phương tiện chuyên chở thô sơ cũng thường xuyên xảy ra ở Mali, song cácquan chức nước này cho biết đây là vụ việc gây thương vong lớn nhất từ trước tớinay.
[Thiên tai và tai nạn xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới]
Bộ trưởng Kế hoạch Mali Abdoulaye Koumare cho biết trong tương lai cácloại phương tiện trên sẽ phải được trang bị áo phao cứu sinh, bình chữa cháy vàđèn chiếu sáng để định vị vào ban đêm.
Trong một diễn biễn khác, Quân đội Australia ngày 19/10 cho biết đang tiến hànhđiều tra khả năng vụ cháy rừng ngày 16/10 vừa qua liên quan đến một cuộc diễntập sử dụng chất cháy nổ.
Theo một tuyên bố, vụ cháy diễn ra cùng ngày với cuộcdiễn tập sử dụng chất cháy nổ hậu cần do Bộ Quốc phòng nước này chỉ đạo thựchiện. Bộ này đang điều tra khả năng có mối liên hệ giữa hai sự việc trên.
Vụ cháy lớn bùng phát ở giữa hai thị trấn Lithgow và Bilpin, cách thành phốSydney khoảng 80km về phía Tây Bắc, trở nên dữ dội hơn sau khi lan rộng trêndiện tích lên tới 30.000 hécta.
Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa Australia cũng phải chiến đấu với hàng chục vụcháy xảy ra từ ngày 17/10 trong điều kiện thời tiết nóng và gió mạnh trên toànbang New South Wales.
Tại các thị trấn Springwood và Winmalee đã có gần 300 ngôi nhà bị phá hủy hoặchư hại./.
(TTXVN)