Số người xin tị nạn ở Phần Lan cao kỷ lục vì xung đột Nga-Ukraine

Tính đến ngày 4/8, đã có 35.074 người rời khỏi Ukraine nộp đơn xin bảo hộ tạm thời tại Phần Lan, trong đó 1/3 là trẻ em, trong khi hơn 6,3 triệu người Ukraine tị nạn trên khắp châu Âu.
Số người xin tị nạn ở Phần Lan cao kỷ lục vì xung đột Nga-Ukraine ảnh 1Người dân Ukraine sơ tán tránh chiến sự. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phần Lan ngày 8/8 thông báo số người nộp đơn xin tị nạn ở nước này lên mức kỷ lục do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo Cơ quan nhập cư Phần Lan, tính đến ngày 4/8, đã có 35.074 người rời khỏi Ukraine nộp đơn xin bảo hộ tạm thời, trong đó 1/3 là trẻ em.

Hiện hơn 37.000 người đang đăng ký trong hệ thống tiếp nhận, mức cao nhất từ trước đến nay.

Kỷ lục trước đó là khoảng 32.000 người, trong cuộc khủng hoảng di cư năm 2015 ở châu Âu.

[Khoảng 3,7 triệu người tị nạn Ukraine tạm thời ở EU]

Cơ quan này đã xử lý 33.480 đơn, điều này có nghĩa khoảng 95% số đơn nhận được quyết định. Tổng cộng 33.231 đơn được chấp thuận, đồng nghĩa với việc chỉ chưa đến 1% người tị nạn không được thông qua. Những người bị từ chối là công dân các nước khác, không phải từ Ukraine.

Thống kê của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho thấy có hơn 6,3 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục