Số trẻ em nghèo tăng cao ở các nước công nghiệp phát triển

Trong cuộc suy thoái kinh tế vừa qua, số trẻ em phải sống trong điều kiện nghèo đói đã tăng trung bình 3% tại 41 quốc gia công nghiệp phát triển.
Số trẻ em nghèo tăng cao ở các nước công nghiệp phát triển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: savethechildren.org.uk)

Theo báo cáo công bố ngày 28/10 của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), trong cuộc suy thoái kinh tế vừa qua, số trẻ em phải sống trong điều kiện nghèo đói đã tăng trung bình 3% tại 41 quốc gia công nghiệp phát triển.

Tại Anh, số trẻ em nghèo đói trong cuộc suy thoái kinh tế bắt đầu từ năm 2008 đã tăng thêm 1,6% - lên 25,6%, đồng nghĩa với việc cứ 4 trẻ em tại Anh thì có hơn một trẻ sống trong hoàn cảnh nghèo.

Anh hiện đứng thứ 25 trong số 41 nước phát triển về khả năng bảo vệ trẻ em khỏi tác động của thời kỳ suy thoái, nằm trong nhóm 4 nước - cùng với Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha - chứng kiến sự đi xuống "chưa có tiền lệ" về khả năng của các gia đình trong việc trang trải tiền thuê nhà, chi phí cho sưởi ấm và ăn uống cho con trẻ.

Giám đốc điều hành UNICEF Anh David Bull thừa nhận vị trí xếp hạng thấp của Anh là một điều "đáng thất vọng", cho rằng báo cáo của UNICEF là một lời nhắc nhở để Chính phủ Anh phải xem lại việc thực hiện các chính sách như thuế khóa, phúc lợi, trợ cấp hay lương tối thiểu khi mà các chính sách này rõ ràng đang khiến tình trạng trẻ em nghèo gia tăng tại Anh.

Quỹ Trussell Trust, điều hành các ngân hàng thực phẩm trên khắp nước Anh, cho biết hơn nửa triệu trẻ em Anh hiện sống trong các gia đình không có điều kiện để cho con em mình một bữa ăn tối thiểu.

Trong khi đó, trái với tình hình tại đa số các nước công nghiệp phát triển khác, tỷ lệ trẻ em nghèo tại Canada đã giảm từ 23% xuống còn 21%. Theo báo cáo của UNICEF, Canada nằm trong số 18 quốc gia giảm được số trẻ em nghèo đói.

Tính riêng từ năm 2008-2011, đã có 180.000 trẻ em Canada thoát khỏi đói nghèo nhờ các sáng kiến của chính phủ liên bang và chính quyền các tỉnh của Canada.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành UNICEF Canada David Morley đánh giá cao việc chính phủ liên bang và các tỉnh của Canada cung cấp trợ cấp hàng tháng cho các gia đình thu nhập thấp có con nhỏ.

Tuy nhiên, trẻ em dễ bị tổn thương nhất tại Canada lại gặp nhiều khó khăn khi mức chi trung bình cho trẻ ở diện này thấp hơn so với mức chuẩn đói nghèo tới 2%, khiến cho điều kiện sống tối thiểu của trẻ em nghèo hiện nay thấp hơn so với thời kỳ ban đầu của khủng hoảng kinh tế.

UNICEF Canada khuyến nghị Chính phủ Canada nên bổ nhiệm một đại diện quốc gia phụ trách vấn đề trẻ em để chuẩn bị đối phó với ảnh hưởng của một cuộc suy thoái trong tương lai.

Ngoài ra, nước này cũng nên phát triển một kế hoạch khẩn cấp đối phó với tình trạng trẻ em đói nghèo do suy thoái kinh tế, bằng việc xây dựng một quỹ dự trữ có thể được sử dụng trong những thời điểm khó khăn để bảo đảm thu nhập gia đình và các dịch vụ dành cho trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục