Sốc: Hơn 2.000 người nhiễm HIV sau khi truyền máu ở bệnh viên

Theo Tổ chức kiểm soát AIDS Quốc gia Ấn Độ, 2.234 người nước này đã bị nhiễm HIV sau khi được truyền máu tại các bệnh viện trong 17 tháng qua.
(Nguồn: VNews)

Theo Tổ chức kiểm soát AIDS Quốc gia Ấn Độ, 2.234 người bị nhiễm HIV sau khi được truyền máu tại các bệnh viện trong 17 tháng qua.

Bang miền Bắc Uttar Pradesh đứng đầu với 361 trường hợp, trong khi thủ đô New Delhi đứng thứ 4 với 264 trường hợp. Thông tin gây chấn động trên được tiết lộ sau kiến nghị được cung cấp thông tin từ nhà hoạt động Chetan Kothari.

Các chuyên gia y tế cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Theo luật pháp Ấn Độ, các bệnh viện bắt buộc phải sàng lọc những người hiến máu và máu hiến tặng để loại bỏ máu nhiễm HIV, viêm gan B và C, sốt rét và một số bệnh khác.

Ông Chetan Kothari, Nhà hoạt động xã hội Ấn Độ: "Mỗi sàng lọc như vậy có chi phí 1.200 rupee (18 USD). Hơn nữa, hầu hết các bệnh viện ở Ấn Độ không có các thiết bị thử nghiệm này. Thậm chí, ở một thành phố lớn như Mumbai, chỉ có ba bệnh viện tư nhân có phòng xét nghiệm HIV. Ngay cả những bệnh viện tuyến trung ương cũng không có công nghệ phát hiện HIV trong máu."

Hiện Ấn Độ có hơn 2 triệu người có HIV. Riêng trong năm 2015, Ấn Độ ghi nhận khoảng 86.000 ca nhiễm mới. Số trường hợp tử vong do AIDS ước tính vào khoảng 67.600 người.

Sốc: Hơn 2.000 người nhiễm HIV sau khi truyền máu ở bệnh viên ảnh 12.234 người bị nhiễm HIV sau khi được truyền máu. (Nguồn: AFP/Getty Images)
(VNews)

Tin cùng chuyên mục