Trong quá trình làm nhiệm vụ thì một chiếc xe taxi dừng trước Thượng úy Hòa, lái xe hô hoán đang chở 1 người phụ nữ từ Bệnh viện K ra bến xe Mỹ Đình thì chị này có biểu hiện co giật, sốc phản vệ.
Khi phát hiện ong hoặc tổ ong, cần giữ khoảng cách an toàn, không chọc phá tổ; nếu bị ong tấn công, nhanh chóng che kín mặt, các vùng da hở và dùng khói từ nùn rơm hoặc giẻ tẩm dầu để xua ong đi.
Khi nhập viện, cả ba cháu đều trong tình trạng sốc phản vệ, trong đó, cháu KSor Th. bị phản vệ độ IV, ngưng tim ngưng thở và đã tử vong lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, mặc dù được tích cực hồi sức.
Trong quá trình gây tê tủy sống, bệnh nhân xuất hiện sốc phản vệ, các kíp cấp cứu tại Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức và kíp cấp cứu toàn viện đã tích cực cấp cứu, hồi sức cho bệnh nhân.
Bệnh nhi nam 6 tháng tuổi, bị sốc phản vệ kháng sinh, xuất hiện tím tái rồi đột ngột ngừng tuần hoàn đã được các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc (Phú Thọ) cấp cứu kịp thời.
Các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực (ICU) đã nhanh chóng phối hợp nhiều biện pháp và lọc máu liên tục, cứu kịp thời nạn nhân bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết gây phản ứng phản vệ độ 2 và rối loạn đông máu.
Sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín tại Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Diva Sài Gòn, chị N.T.B.T bị ngất xỉu do sốc phản vệ và may mắn được cấp cứu kịp thời.
Sau khi tiêm chất làm đẹp tại nhà, nữ bệnh nhân 41 tuổi rơi vào tình trạng sốc phản vệ, suy đa tạng, bác sĩ phải di chuyển hệ thống ECMO từ Hà Nội đến bệnh viện địa phương cấp cứu người bệnh.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý hàng loạt trường hợp tai biến y khoa trong lĩnh vực thẩm mỹ xảy ra trên địa bàn Thành phố.
Một người phụ nữ tại Tây Ban Nha đã bị ốm đến mức phải nhập viện sau khi uống càphê từ một chiếc máy bán hàng tự động tại sân bay và phát hiện đồ uống của mình chứa đầy côn trùng.
Để thực hiện tốt công tác tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế Bình Dương sẽ thanh tra, kiểm tra và giám sát công tác tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh.
Bà N.T.T.L, sinh năm 1954, điều trị chảy xệ da mặt và thừa da dưới mi tại Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã tử vong sau phẫu thuật.
Ông N.V.L (50 tuổi) có tiền sử dị ứng với thuốc tây, do bị đau mắt đã tự đi mua thuốc về uống và bị mẩn ngứa khắp người, bệnh nhân được đưa vào trạm y tế xã, sau đó tử vong do sốc phản vệ độ IV.
Bị ong đốt, bệnh nhân có biểu hiện tê đầu lưỡi, tê cứng hàm, toàn thân nổi mề đay, mệt, choáng, khó thở, ngất xỉu, nên được người thân khẩn trương đưa đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị.
Sau khi lấy xong mẫu máu, các bác sỹ đã tiêm thuốc cho cháu. Khi mũi thuốc đầu tiên, cháu có khóc. Đến mũi thứ hai, cháu ngừng khóc và tử vong ngay sau đó.
Người bệnh nhiễm liên cầu lợn thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh.
Khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ đã nghi ngờ bệnh nhân có thể phản vệ với bột mì; phản vệ với bột mì sau hoạt động thể lực hoặc phản vệ với phụ gia trong bánh mì.
Bệnh nhi N.C.T (4 tuổi) nhập viện ngày 12/8 do sốt 40 độ C, bị co giật. Ngày 13/8, bệnh nhi được tiêm Taxibiotic liều thứ 2 thì đột ngột co giật, mạch quay khó bắt, 60 phút sau, bệnh nhi tử vong.
Một trường hợp là nữ, 91 tuổi, đã tử vong do tác dụng phụ của vaccine ngừa COVID-19 và người thân được nhận khoản tiền hỗ trợ 32.000 USD cùng khoảng 1.550 USD phí mai táng.