Sớm lập tổ chức công đoàn ở huyện đảo Trường Sa

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN, công đoàn Khánh Hòa sớm lập tổ chức công đoàn ở huyện đảo Trường Sa, Nghiệp đoàn nghề cá.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh công đoàn tỉnh Khánh Hòa cần sớm thành lập tổ chức công đoàn ở huyện đảo Trường Sa và Nghiệp đoàn nghề cá...

Phát biểu tại Đại hội lần thứ IX Công đoàn Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2013-2018), tổ chức ngày 2/4, tại thành phố Nha Trang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cũng nhấn mạnh rằng các cấp công đoàn tỉnh Khánh Hòa cần phối hợp với các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở, trọng tâm là khu vực ngoài Nhà nước.

Tham dự Đại hội có gần 250 đại biểu đại diện cho hơn 76.000 đoàn viên công đoàn trong tỉnh. Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới là tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, tạo động lực phát triển có chiều sâu, toàn diện phong trào công đoàn và công nhân viên chức, người lao động.

Theo đó hàng năm, có trên 90% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, 80% công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhà nước và 40% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh...

Nhân dịp này, ông Đặng Ngọc Tùng đã trao 100 triệu đồng từ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” để hỗ trợ mua bảo hiểm cho ngư dân Khánh Hòa khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa 2013-2018 gồm 39 người. Đoàn đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam gồm 9 đại biểu./.

Tin cùng chuyên mục