Dịp cận Tết Nguyên đán 2026, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã rộn ràng không khí xuân, với hàng nghìn ha hoa nở rực rỡ dọc bờ sông Tiền, tạo nên bức tranh đầy sắc màu nhìn từ trên cao.
Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cửu Long đặt mục tiêu đến năm 2030, giải quyết dứt điểm nước sinh hoạt cho người dân nông thôn vùng ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Việc mở cống xả lũ 2 cống Than La và Trà Sư vừa chủ động điều tiết lũ từ thượng nguồn Campuchia ra biển Tây, ngăn lũ đổ về phía Nam Quốc lộ 91m bảo đảm an toàn sản xuất vụ Thu Đông.
Dự báo đợt triều cường có khả năng xuất hiện từ ngày 17-21/10 ít gây nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông nhưng sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên sông Cửu Long.
Mặc dù đợt triều cường ít khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông và vùng ngoài đê bao, tuy nhiên sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên sông Cửu Long bởi hiện mực nước đầu nguồn đang lên.
Cục Thủy lợi dự báo cao điểm xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ vào tháng Ba và xâm nhập mặn ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển 40-50km trong các kỳ triều cường.
Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 10-13/10.
Tổng lượng dòng chảy sông Mekong về đầu nguồn sông Cửu Long qua trạm Tân Châu, Châu Đốc (An Giang) có khả năng ở mức tương đương và cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%.
Đến năm 2030, quy mô nền kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long sẽ lớn hơn 2-2,5 lần so với hiện nay và đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước.
Hiện tại, xâm nhập mặn bắt đầu ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi trong phạm vi từ 35-45km từ cửa biển vào trong các ngày triều cường.
Trong tháng Ba này, không khí lạnh suy giảm dần về cường độ nên khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện sương mù, sương mù nhẹ và mưa; còn Nam Bộ sẽ tập trung các đợt xâm nhập mặn cao.
Khí nóng thổi từ trên xuống ngăn cản quá trình mây phát triển khiến Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, đặc biệt Đông Nam Bộ vừa khô vừa nóng với nhiệt độ 35-37 độ C.
Các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng Hai tới (từ ngày 10-15/2 và từ ngày 26/2-2/3) và tháng Ba tới (từ ngày 12-16/3 và từ ngày 25-29/3).
Ủy ban sông Mekong Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, liên quốc gia trên Lưu vực sông Mekong.
Ngay thời điểm xả lũ, nước ngoài đập xả Trà Sư là 3,28m, trong đập là 2,18m (thấp hơn cùng kỳ năm ngoái là 0,62m ngoài đập và 0,27m trong đập), chênh lệch cột nước là 1,10m.
Nếu tính theo tiêu chí nguồn nước nội địa, Việt Nam thuộc diện quốc gia thiếu nước, khi 63% tổng tài nguyên nước mặt của Việt Nam có nguồn gốc từ ngoài biên giới.
Mỗi khi nhắc đến văn hóa sông nước miền Tây, chợ nổi là một nét đặc sắc, là mảng màu nổi bật trong bức tranh quê hiền hòa, yên ả đặc thù của người dân Đồng bằng sông Cửu Long.